EA Sports UFC 5 trở lại võ đài sau ba năm vắng bóng

UFC 5
5/5 - (21 bình chọn)

UFC khi dường như đã bước lên đỉnh cao với phần game thứ 4 được ra mắt vào năm 2020, thế nhưng dưới ảnh hưởng của thời gian thì tựa game cũng cần một hậu bản để có thể nối tiếp được các di sản của mình và may mắn rằng UFC 5 đã hoàn thành tốt điều đó.

UFC 5

UFC 5 đã có những bước tiến dài về mặt đồ họa

UFC 5 được xây dựng dựa trên những gì mà phần 4 đã làm rất tốt, đồng thời họ còn bổ sung thêm nhiều tính năng mới để mang lại cảm giác chân thật hơn trong từng trận đấu. Phải nói rằng việc đưa vào game hệ thống mô phỏng lực mới cùng với việc làm lại hoàn toàn hệ thống ôm, vật đã khiến cho nhiều người phải công nhận rằng đây là tựa game song đấu lấy đề tài MMA hay nhất hiện tại.

Quả thật khi lần đầu bước chân lên sàn đấu trong EA Sports UFC 5 tôi đã phải bất ngờ trước những bước tiến dài về đồ họa của game (ai đã chơi các phần trước cũng phải công nhận rằng các phiên bản UFC lúc nào cũng sở hữu đồ họa đỉnh cao và bản này còn tốt hơn). Từ các mô hình của những đấu thủ, cho tới môi trường và các hiệu ứng hình ảnh trong game. Mọi thứ đều được tái hiện cứ như bạn đang theo dõi một trận UFC trên truyền hình vậy từ lúc các đấu thủ xuất hiện ở các góc đài, cho tới cảnh những khán giả, những fan hâm mộ hò reo không ngừng khi chứng kiến các đấu thủ tung các đòn hiểm hóc về phía đối phương. Trong trận đấu các bạn sẽ được chứng kiến sức mạnh của Real Impact System (hệ thống tái hiện lực) mới được EA tích hợp vào UFC 5, nhờ vào hệ thống này mà các đấu thủ của chúng ta sẽ “có thể” mang nhiều vết thương hơn. Theo như EA công bố thì giờ đây nội vùng mặt sẽ có đến 8 vùng có thể bị thương bao gồm mắt, lông mày, trán,… đặc biệt những vết thương này không phải xuất hiện cho có mà nếu bị tấn công vào một điểm nhiều lần thì vết thương sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Một vết thương có thể xuất phát là một vết sướt nhỏ trên trán để rồi sau đó khi trận đấu tiếp diễn thì nó sẽ càng nghiêm trọng hơn, thậm chí còn ảnh hưởng tới quá trình thi đấu của đấu thủ.

Chính vì khả năng tái hiện chân thật các vết thương như vậy mà phần game này đã bị dán nhãn M không thương tiếc, thế nhưng nếu các bạn là một game thủ trưởng thành thì nhiều khi điều này lại tốt đúng không nào. Vì nhờ có những tính năng như vậy mà các trận đấu không chỉ trông thực tế hơn mà còn khiến người chơi phải cẩn trọng vì dù cho đang chiếm lợi thế nhưng việc có một số bộ phận bị thương quá nặng thì khả năng bị lật kèo cũng cao đấy. Bên cạnh hệ thống tái hiện lực mới thì UFC 5 còn làm lại toàn bộ hệ thống ôm, vật với tên gọi khá kêu là “Seamless Submissions.” Hệ thống này sẽ thay thế hoàn toàn các QTE mini game mà các bạn đã thấy trong phần UFC 4. Thay vào đó các bạn sẽ có những menu được đơn giản hóa giúp bạn có thể vào thế nhanh chóng, gọn gàng hơn. Việc này có thể khiến mộ số bạn sẽ phải bỏ thêm chút thời gian để làm quen nhưng sau khi nắm vững được mọi thứ thì các bạn sẽ thấy rằng hệ thống này giúp đẩy nhịp game nhanh hơn đáng kể. Bổ sung cuối cùng mà tôi có thể thấy trong UFC 5 là “Fight Week” nơi người chơi sẽ sử dụng những chiếc thẻ bài được cập nhật thông tin định kỳ để giả lập các trận đấu ngay cả khi chúng còn chưa diễn ra. Cá nhân tôi không chơi phần này nhiều nhưng một số người bạn cùng chơi lại cho rằng nhờ tính năng này mà họ cảm thấy mối liên kết giữa game với các trận đấu UFC ngoài đời hơn.

UFC 5

UFC 5 có nhiều bổ sung mới tiêu biểu là cơ chế ôm, vật, tái hiện lực mới

Nếu như có điều gì tôi cảm thấy không hài lòng ở UFC 5 có lẽ là các chế độ chơi của game khi chúng ta có khá ít sự lựa chọn. Ấy vậy mà phần chơi Career Mode cũng quay trở lại theo đúng nghĩa đen. Tại sao tôi lại nói như vậy? vì khi vào phần chơi này tôi cảm thấy vô cùng quen thuộc tới bất ngờ và nhanh chóng sau đó tôi đã nhận ra rằng từ các đoạn hội thoại, cơ chế tùy biến nhân vật cho tới nhiều hệ thống giả lập các trận đấu đều như được bê ra từ phần game UFC 4 với một ít thay đổi liên quan tới phần luyện tập mà thôi. Thật sự thì tôi đã mong nhiều hơn thế nhưng chúng ta cũng không thể đẩy nhà phát hành game vô thế khó khi bắt họ phải thiện quá nhiều thứ mà họ đã làm rất tốt được. Bên cạnh đó thì game cũng không tránh khỏi việc thỉnh thoảng lại xuất hiện một số lỗi liên quan đến hình ảnh, gameplay dù chúng không quá nghiêm trọng ảnh hưởng tới quá trình chơi game nên tôi cũng không nhắc nhiều.

Bản thân tôi đánh giá rằng UFC 5 là một tựa game song đấu tuyệt vời những game thủ đam mê các trận MMA hoặc thích các game song đấu dạng mô phỏng, còn nếu bạn thích thể loại song đấu thì hiện tại có vô số sự lựa chọn tốt hơn từ Street Fighter 6 và Mortal Kombat 1 với nhiều tính năng hấp dẫn không kém thế nên tôi sẽ khuyên các bạn cân nhắc giữa 3 tựa game này trước khi đưa ra một quyết định chính xác.

EA Sports UFC 5 UFC 5

Theo: Game4v

Facebook