Far Cry 7 đã đến lúc nên có sự thay đổi nếu series vẫn muốn tồn tại

Far Cry 7
5/5 - (21 bình chọn)

Series Far Cry đã mất đà trong những năm gần đây và Far Cry 7 là cơ hội để Ubisoft một lần nữa khiến thương hiệu này trở lại.

Far Cry 7

Dòng game Farr Cry đã đưa người chơi vào những cuộc phiêu lưu thế giới mở đầy tự do và thú vị.

Bên cạnh thương hiệu Assassin’s Cree thì Far Cry có lẽ là series lớn nhất của Ubisoft ở thời điểm hiện tại. Trải qua sáu tựa game chính và nhiều tựa game phụ, người chơi đã được đưa vào những cuộc phiêu lưu thế giới mở đầy tự do và thú vị. Mặc dù lối chơi vẫn khá ổn định nhưng ý tưởng thực tế đằng sau Far Cry lại có chút bế tắc. Và sau Far Cry 6 thì cộng đồng game thủ là người hâm mộ của loạt game này hẳn đang tìm kiếm điều gì đó mới mẻ từ series.

Mặc dù chưa có thông tin chính thức gì được công bố chính thức nhưng mọi sự chú ý của các game thủ yêu thích series đều đổ dồn vào Far Cry 7 được đồn đại để xem liệu nó có thể thành công hay không. Tuy nhiên, sự ra đi của giám đốc sáng tạo Dan Hay và những tin đồn về cách tiếp cận game dịch vụ trực tiếp đã khiến phần trò chơi đó bị nghi ngờ về khả năng thành công. Sau khi Far Cry 6 cho thấy nhiều vết nứt của nhượng quyền thương mại, chúng ta có thể cho rằng Far Cry 7 là cơ hội để studio điều chỉnh lại cách tiếp cận của mình, nhưng điều đó nói dễ hơn là làm.

Dòng game Far Cry cần sức sống mới

Far Cry 7 đã đến lúc nên có sự thay đổi nếu series vẫn muốn tồn tại

Thay vì chỉ làm Far Cry 3 một lần nữa, Far Cry 7 phải là một Assassin’s Creed Origins của loạt game Far Cry.

Sau khi hai trò chơi Far Cry đầu tiên tìm tòi thử nghiệm cố gắng tìm ra cách tiếp cận tốt nhất, Far Cry 3 đã đặt ra một tiêu chuẩn mới cho dòng game sandbox. Người chơi đã yêu thích các câu chuyện, thế giới mở rộng lớn và nhiều cơ chế của trò chơi này. Vì điều này, nó đã nhận được sự hoan nghênh của giới phê bình và sẽ giành được nhiều giải thưởng. Cho đến ngày nay nó vẫn được coi là một trong những game hay nhất từng được tạo ra. Và thành công của nó đã định hình tương lai của nhượng quyền thương mại, dù theo hướng tốt hơn hay xấu hơn.

Kể từ Far Cry 3, Ubisoft đã và đang cố gắng theo đuổi thành công tương tự. Far Cry 4 rất thú vị nhưng cũng có cảm giác quá giống với người tiền nhiệm của nó, Far Cry 5 bắt đầu bộc lộ một số vết nứt trong cách kể chuyện của nhượng quyền thương mại và Far Cry 6 đã không cải thiện được khái niệm này theo bất kỳ cách nào. Đồng thời, Far Cry Primal và Far Cry New Dawn đã thử một cái gì đó mới với bối cảnh của chúng nhưng chúng cũng không thực sự sáng tạo lại sự mới mẻ mà các game thủ cần cho nhượng quyền thương mại.

Có vẻ như dòng game Far Cry đã cố gắng sao chép Far Cry 3 kể từ khi phát hành thay vì tiếp tục phát triển những ý tưởng và khái niệm mới. Điều này đã dẫn đến một loạt trò chơi có vẻ như là giống nhau chỉ là với lớp sơn mới, khiến một số game thủ đã không còn hứng thú với loạt trò chơi này. Mặc dù chúng dường như vẫn là những trò chơi thành công nhưng xu hướng này không thể tiếp tục. Đã đến lúc nhượng quyền thương mại phải đổi mới, và đó là lúc Far Cry 7 xuất hiện.

Far Cry 7 là cơ hội để studio cho cộng đồng game thủ thấy rằng hãng sẵn sàng chấp nhận rủi ro với loạt game này. Thay vì chỉ làm Far Cry 3 một lần nữa, trò chơi này phải là một Assassin’s Creed Origins của loạt game Far Cry. Nó cần mang lại cơ chế mới, ý tưởng mới và thậm chí là một phong cách hoàn toàn mới. Làm như vậy có thể thổi sức sống mới vào loạt game này, điều này có thể giúp nó đạt được sự hoan nghênh của giới phê bình một lần nữa.

Tất cả những điều đó nghe có vẻ là một ý tưởng tuyệt vời, nhưng những diễn biến gần đây có thể khiến sự thành công của Far Cry 7 bị nghi ngờ. Đầu tiên, giám đốc điều hành đằng sau loạt game Far Cry đã rời đi ngay sau khi phát hành Far Cry 6. Mặc dù điều này có thể mở đường cho một phong cách mới, nhưng điều đó cũng có thể có nghĩa là loạt game này sẽ đánh mất chính mình một chút trong quá trình phát triển. Trên hết, Ubisoft dường như đang dồn toàn lực vào thị trường game dịch vụ trực tiếp, điều đó có nghĩa là Far Cry 7 sẽ có thể có một hình thức hoạt động gây tranh cãi hoàn toàn mới.

Sau Far Cry 6, phần game thứ bảy còn rất nhiều điều để chứng minh cho người chơi. Nếu nó nhận được nhiều đánh giá trái chiều như người tiền nhiệm, thì loạt game này có thể gặp một chút khó khăn trong tương lai sắp tới. Mặt khác, nếu nó tự sáng tạo lại những điều mới thì nó có thể dẫn đến một trải nghiệm tuyệt vời khác. Tuy nhiên nếu sự tái tạo đó bao gồm thể loại dịch vụ trực tiếp hoặc thứ gì đó thiếu cảm giác Far Cry, thì tựa game có thể sẽ chết ngay khi xuất hiện. Điều đó khiến Far Cry 7 gặp phải những khó khăn không thể vượt qua, vì vậy hy vọng Ubisoft sẽ có những nước đi khôn ngoan để làm hài lòng game thủ và để kéo dài sự tồn tại của series.

Xem thêm: Assassin’s Creed có lẽ đã đến lúc nên học hỏi Hitman? 

Far Cry Far Cry 7 Ubisoft

Theo: Game4v

Facebook