G2 tái lập thành tích buồn của LEC sau 9 năm, thua xa cả GAM tại CKTG 2023

Lịch thi đấu của vòng Tứ Kết CKTG 2023
5/5 - (17 bình chọn)

Là niềm hy vọng của LEC, nhưng G2 lại trở thành nỗi thất vọng lớn nhất.

Như vậy, sau nhiều ngày thi đấu căng thẳng, vòng Swiss của Chung kết thế giới (CKTG) 2023 đã kết thúc với 8 đội tuyển đi tiếp tại vòng Tứ Kết gồm: T1, JD Gaming, Bilibili Gaming, Weibo Gaming, Gen.G, LNG Esports, KT Rolster và NRG. Có không ít cái tên đã phải rời giải đầy đáng tiếc khi họ không thể tận dụng được những cơ hội quý giá của mình như Dplus KIA hay Fnatic.

Lịch thi đấu của vòng Tứ Kết CKTG 2023

Lịch thi đấu của vòng Tứ Kết CKTG 2023

Tuy nhiên, đội tuyển bị loại gây bất ngờ nhất chính là G2 Esports khi họ bị loại khỏi vòng bảng trong trận đấu cuối cùng trước BLG. Đành rằng BLG là một đối thủ rất mạnh, khi đang là đương kim Á quân của MSI 2023 nhưng việc G2 để mình bị rơi vào thế khó mới thực sự đáng trách. Bởi lẽ, trước khi đối đầu với BLG, G2 sở hữu hiệu số 2 thắng – 1 thua. Và đối thủ ở trận 4 của họ chỉ là một NRG – đội tuyển có thể xem là “tân binh” của CKTG. Trong khi G2 có thể làm khó ngay cả với các đội LCK/LPL thì không ai hiểu nổi tại sao họ lại để thua trắng NRG với tỉ số 0-2. Đáng nói, NRG đến từ LCS – khu vực luôn bị xem là yếu nhất trong nhóm Major.

G2 bị loại từ Tứ Kết gây bất ngờ

G2 bị loại từ Tứ Kết gây bất ngờ

Không chỉ bị loại sớm, G2 còn lập một loạt thành tích đáng quên. Đầu tiên, sau MAD Lions, thì họ là đội LEC thứ hai không thể thắng nổi đại diện LCS một ván nào tại CKTG 2023 lần này. Đáng nói, G2 đấu với NRG là BO3 trong khi cả 3 trận của MAD trước các đại diện phương Tây đều là BO1. Thành tích này của G2 còn kém hơn cả GAM Esports tại vòng Swiss. Đại diện của VCS đã thắng Team Liquid từ LCS một trận BO3 và trực tiếp loại luôn đội tuyển này khỏi CKTG 2023.

Họ không thắng nổi đại diện LCS trận nào

Họ không thắng nổi đại diện LCS trận nào

Thành tích này còn tệ hơn GAM khi đại diện VCS trực tiếp loại TL

Thành tích này còn tệ hơn GAM khi đại diện VCS trực tiếp loại TL

Ngoài ra, G2 còn “giúp” LEC lập nên thành tích đáng buồn: lần đầu tiên sau 9 năm, LEC mới vắng bóng hoàn toàn ở Tứ Kết trong khi LCS có ít nhất một đạ diện tại vòng này. Lần gần nhất điều này xảy ra chính là tại CKTG 2014. Khi đó, LCS góp hai đại diện tại Tứ Kết (Team SoloMid và Cloud9) nhưng cả hai đội này đều bị “anh em nhà Samsung” hạ gục.

Lần đầu tiên sau 9 năm không có một đại diện LEC nào tại Tứ Kết trong khi LCS lại góp mặt

Lần đầu tiên sau 9 năm không có một đại diện LEC nào tại Tứ Kết trong khi LCS lại góp mặt

Có thể nói, ở một phương diện nào đó, G2 đang phải “trả nợ” vì họ liên tục lên những nội dung mang tính “châm chọc” các đội LEC/LCS cũng như VCS khi những đại diện này bị loại. Trong khi chính G2 lại sở hữu thành tích tệ nhất trong số các đội được đánh giá cực cao tại CKTG lần này.

Theo GameK

Facebook