HLV Rogue: ‘Rogue thi đấu tốt nhất ở những trận BO1’

HLV Rogue:
Đánh giá post

Kết thúc LEC mùa Xuân và mùa Hè 2021 lần lượt ở vị trí thứ 2 và thứ nhất, RGE tỏ ra vô cùng áp đảo ở giai đoạn vòng bảng. Tuy nhiên, việc “lạm dụng” thể thức BO1 đã khiến RGE gặp không ít khó khăn hay thậm chí là tuột dốc tại play-off LEC và thậm chí là vòng bảng CKTG. 

“Chúng tôi yêu thích những trận BO1 (tại LEC) bởi vì chúng tôi chỉ cần thi đấu 1 trận duy nhất trong ngày”, HLV fredy122 nói. “Ở BO1, chúng tôi có ưu thế trong giai đoạn/cấm chọn trước những đội yếu hơn. Bởi có rất nhiều lựa chọn mà họ chưa từng sử dụng qua. Vì vậy, các trận BO1 rất dễ để kết thúc”.

HLV Rogue:
Theo fredy122, những trận BO1 tại LEC là lợi thế dành cho RGE.

Phong cách “bắt nạt” này đã hạn chế sức mạnh từ các đội tuyển yếu hơn và thậm chí là những tuyển thủ nổi bật trong đội hình của họ. Nhưng khi phải đối mặt với những đội mạnh mẽ như đương kim vô địch MAD Lions, mọi thứ dần trở nên “bết bát”. RGE có thể không bị trừng phạt bởi các đội yếu hơn, nhưng MAD thì ngược lại. Điều này vô tình tạo ra một vấn đề cho RGE trong suốt mùa giải, đó là họ “không bị trừng phạt đủ” để thay đổi, theo chia sẻ HLV fredy122.

Bên cạnh việc không thể giữ vững phong độ từ vòng bảng sang play-off, RGE cũng phải đối mặt với một vấn đề khác. Đó là họ rất giỏi trong việc tạo ra lợi thế đầu trận nhưng lại không thể dựa vào đó để triển khai lối chơi ở giữa trận. Và cuối cùng, RGE thường bị thụt lùi và mất phương hướng về cuối trận. Điều này đã tạo ra ảnh chế “Rogue Time” (Tạm dịch: Thời khắc của Rogue) nổi tiếng, nhằm chế nhạo sự bất lực của RGE trong việc giữ vững lợi thế và kết thúc ván đấu. Đây là điểm yếu mà cả đội đều tích cực cản thiện kể từ khi giải mùa Hè kết thúc.

“Chúng tôi đã làm việc rất nhiều về cách vận hành về giữa và cuối trận đấu”, fredy122 thùa nhận. “Bởi vì kịch bản trong mỗi trận đấu đều sẽ khác nhau. Do đó, bạn cần nắm bắt được những gì đang xảy ra và điều chỉnh lối chơi một cách chính xác. Chúng tôi đã đảm bảo rằng tất cả những kế hoạch đó đều được các tuyển thủ nắm bắt”.

HLV Rogue:
Màn trình diễn “bết bát” tại mùa Hè khiến RGE bị đánh giá thấp tại CKTG 2021.

2 vấn đề này kết hợp với nhau đã tạo ra rất nhiều nghi ngờ từ giới chuyên môn và người hâm mộ khi nói đến thành tích khả thi của RGE tại CKTG 2021. RGE được xếp vào bảng đấu được gọi là “tử thần” có sự xuất hiện của đương kim vô địch thế giới – Damwon, hạt giống số 2 LPL – FunPlus Phoenix và hạt giống số 3 LCS – Cloud9.

Sẽ là không tưởng đối với RGE nếu muốn vượt qua bảng đấu này, khi xem xét trình độ của cả DK và FPX. Đây là dòng suy nghĩ mà HLV fredy122 đã nhận thức và hiểu rõ khi giải đấu bắt đầu. “Tôi hiểu tại sao mọi người lại nghi ngờ chúng tôi sau màn trình diễn vào cuối mùa Hè, nhưng chúng tôi vẫn luôn cố gắng để không nghĩ nhiều về nó”, HLV fredy122 chia sẻ. “Chúng tôi đã cố gắng hết sức để cải thiện khuyết điểm trong một tháng trước khi CKTG diễn ra. Chúng tôi dành rất nhiều thời gian để luyện tập và không nghĩ về các bảng đấu”.

Sự thật là mặc dù RGE đã có màn trình diễn tốt hơn ở lượt về, họ vẫn không thể vượt qua vòng bảng. Mặc dù FPX bị tuột dốc phong độ, song sự thiếu chắc chắn của RGE trong giai đoạn đầu lại là nguyên nhân chính khiến họ thất bại. Kết quả là RGE đã không thể đánh bại C9 ở lượt về và đánh rơi tấm vé đi tiếp trong trận tie-break theo cách đầy đáng tiếc.

Theo Thethao.vn

Facebook