LMHT: Riot dự định sẽ tạm dừng ra mắt tướng mới để người chơi dễ thở hơn

Đánh giá post

Sau chặng đường 13 năm phát triển, Riot Games đang xem xét việc sẽ tạm dừng ra mắt tướng mới cho LMHT để người chơi không cảm thấy bị quá tải

*Chú thích thuật ngữ:

Newbie: là những từ lóng để chỉ một thành viên mới hay người mới đến trong những hoạt động nào đó.

Kho tướng đa dạng luôn là điểm cộng của các game MOBA. Nhưng với LMHT hiện tại, việc ra mắt quá nhiều tướng mới khiến tựa game này lâm vào cuộc “khủng hoảng thừa” – Các thành viên mới của lục địa Runeterra đã không còn được chào đón như xưa, khi họ trở thành nguồn cơn của những cuộc tranh cãi không hồi kết về việc cân bằng sức mạnh. Riêng với người chơi mới đến với LMHT, việc phải thích nghi liên tục khiến họ cảm thấy “sợ hãi”. Còn đối với người chơi kỳ cựu vừa quay lại game sau thời gian dài xa cách, sự mới mẻ trong danh sách tướng khiến họ lạc lõng. 

Mặt bằng chung LMHT hiện tại 

Được xem như “cây đa, cây đề” trong làng eSports, tính đến thời điểm hiện tại LMHT đã cho ra mắt đến 161 vị tướng – con số đáng ngưỡng mộ trong thể loại MOBA. Nếu so sánh với hàng loạt trò chơi nổi tiếng hiện tại trong các thể loại khác, như tựa game đối kháng huyền thoại Mortal Kombat với 97 đấu sĩ, hay Apex Legends có 23 nhân vật, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy đội ngũ Riot đã nỗ lực như thế nào để đưa LMHT đạt đến con số “khủng” như hiện tại.

LMHT: Riot dự định sẽ tạm dừng ra mắt tướng mới để người chơi dễ thở hơn

Sau Nilah, Riot đang xem xét việc ra mắt các tướng mới trễ hơn so với dự tính

Riot cũng cảm thấy hài lòng, khi chia sẻ rằng trong năm 2022 việc ra mắt 4 vị tướng mới đến người hâm mộ có, lẽ đã đủ cho những sự mới mẻ về meta. Từ “gậy ông đập lưng ông” của Renata Glasc, tăng tiến tốc độ đánh vô hạn của Bel’Veth, hay cơ chế đánh thường mới của Zeri, nhà phát hành cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để “chốt sổ” những vị tướng mới trong năm nay.

Riot đã suy nghĩ tới việc dừng hẳn việc ra mắt tướng mới

Tại buổi thảo luận mới đây, Riot Phroxzon – người đứng đầu đội ngũ cân bằng game đã chia sẻ rằng anh cùng đồng nghiệp đang cân nhắc tới việc đặt một điểm dừng cho sự mở rộng quân số của biệt đội LMHT. “Đây là một quyết định vô cùng khó khăn”, Riot Phroxzon chia sẻ, “tuy nhiên chúng tôi khẳng định rằng trong mọi trường hợp, chúng tôi chỉ dừng lại việc ra mắt nếu như chúng tôi không thể ra mắt thêm những vị tướng mới lạ. Việc ra mắt nhiều tướng với cơ chế lạ sẽ làm tốn thời gian thích nghi của người chơi, chưa kể chúng tôi cũng phải tốn công cân bằng những tướng này.”

Buổi chia sẻ trực tiếp của Riot Phroxzon về vấn đề tướng mới

Anh cũng chia sẻ thêm : “Những điều vô lý trong trò chơi luôn rất dễ xảy ra nếu như chúng tôi không làm việc cẩn thận. Bạn cứ tưởng tượng Án Tử (Q) của Thresh tung ra trong giống một chiếc móc, nhưng nó lại bay xuyên qua tất cả các tướng, đó cũng là một thể loại vô cùng phi lý, phải không nào ? Vì vậy chúng tôi cũng phải cân nhắc, thử nghiệm rất nhiều trước khi tung ra một vị tướng nào đó”

LMHT: Riot dự định sẽ tạm dừng ra mắt tướng mới để người chơi dễ thở hơn

Sẽ ra sao nếu Án Tử của Thresh trở thành kỹ năng chọn mục tiêu

Gwen – minh chứng rõ ràng cho những vị tướng khó chấp nhận đến vô lý ?

Để lấy vị dụ về một mẫu tướng trên, Riot Phroxzon đã lấy Búp Bê Ước Nguyện làm ví dụ. Ở cô nàng búp bê này, kỹ năng Sương Lam Bất Bại của Gwen sẽ khiến cho những người mới chật vật nếu không có sự tìm hiểu từ trước. Và tệ hơn, khi họ dần hiểu ra thì đã bị cô ấy tiễn lên “bảng đếm số” bằng những nhát kéo của mình. Người đứng đầu của đội ngũ cân bằng game cũng bày tỏ sự đồng cảm với những người mới, vì phải cố hiểu 161 vị tướng khác nhau trong thời gian ngắn nếu không muốn bị “ăn hành”. Anh tuyên bố,  Riot sẽ cố hết sức để kết thúc “cơn ác mộng” của họ. 

Gwen gây “đau đầu” cho mọi người chơi vì cơ chế mới lạ của cô

Kết :

Riot vẫn chưa đưa đến quyết định cuối cùng cho việc dừng ra mắt tướng, vì thế chúng ta sẽ chuẩn bị chào đón một Udyr mới trong tháng 8 này. Nhưng dù sao, những phát biểu của Riot Phroxzon cũng khá tích cực, nó cho thấy sự quan tâm của Riot đến cộng đồng người chơi LMHT. Còn hiện tại, nếu là người chơi mới bạn nên chọn cho mình một vị tướng tủ duy nhất để gắn bó khoảng 200 trận đầu tiên, cách này sẽ giúp bạn làm quen nhanh với game cũng như tích lũy được kinh nghiệm thực chiến giúp đảm bảo tỷ lệ thắng. 

Xem thêm: LMHT : Riot công bố chính xác ngày ra mắt phần tiếp theo của ‘siêu phẩm’ Arcane

gwen LMHT newbie Riot Phroxzon thresh

Theo: Game4v

Facebook