LMHT: Sẽ ra sao nếu mỗi đội sở hữu 15 lượt cấm trong một trận đấu?

Đánh giá post

Tại giải đấu Acedemy của LPL, mỗi đội sẽ “được” cấm 15 tướng tại ván thi đấu thứ ba với cơ chế mới “Fearless”.

Gần đây tại giải League of Legends Development League (LDL) – tức giải hạng hai của LPL (tựa như VCSB) – đã thi hành một luật mới “Fearless” trong các trận đấu BO3.

LMHT: Sẽ ra sao nếu mỗi đội sở hữu 15 lượt cấm trong một trận đấu?

Luật thi đấu mới “Fearless” được ban hành tại LDL

Cụ thể, luật mới sẽ không cho chọn những tướng đã được sử dụng ở những ván đấu trước. Nghĩa là, ở ván thi đấu thứ hai, bạn sẽ có tương đương 10 lượt cấm của mỗi đội (5 tướng đã chọn ở ván thi đấu trước, 5 tướng cấm trong trận đấu). Tương tự với ván thi đấu thứ ba, mỗi đội sẽ cấm đi 15 con tướng. Tuy nhiên, việc cấm những tướng đã thi đấu tại ván thi đấu trước là riêng biệt dành cho từng đội (Đội 1 có thể pick những tướng đã sử dụng của Đội 2).

Cặp trận thi đấu có “1 không 2” trên thế giới:

Vào ngày 14/07, “Fearless” được áp dụng lần đầu tiên tại giải đấu LDL.

LMHT: Sẽ ra sao nếu mỗi đội sở hữu 15 lượt cấm trong một trận đấu?

Cấm – chọn ván thi đấu thứ hai giữa UPA – YM

Ngoài 5 lượt cấm cơ bản của mỗi trận đấu, 5 vị tướng được sử dụng tại trận thi đấu thứ nhất (ở hàng 2) cũng đã bị “gạch bỏ”. UPA dễ dàng có được Kalista mà không cần lo lắng YM sẽ giành lấy nó. Tương tự với Renata Glasc dành cho YM.

Đến với trận thi đấu thứ ba giữa WEA và RYL, với 30 vị tướng được “liệt” vào danh sách cấm.

LMHT: Sẽ ra sao nếu mỗi đội sở hữu 15 lượt cấm trong một trận đấu?

Cấm chọn ván thi đấu thứ ba giữa WEA – RYL

Hàng cấm chọn dày đặc với 15 lượt cấm cho mỗi đội, lượng tướng được ưa chuộng trong meta trở nên ít dần đi rất nhiều. Vex với tỉ lệ chọn 0% cũng đã “buộc” đưa ra bởi WEA khi đã bị cấm hầu như toàn bộ tướng đường Giữa.

Tương lai nào cho “Fearless”:

Đây là một “cơ chế” rất thú vị dành cho những giải đấu, khi cả huấn luyện viên lẫn tuyển thủ phải “luyện cho mình nhiều hơn những vị tướng thuần thục. Giá trị của một huấn luyện viên thực sự sẽ được nâng lên một tầm cao mới, vì họ phải xác định được gần như là 30 lượt cấm để tiến hành ván đấu thứ ba.

LMHT: Sẽ ra sao nếu mỗi đội sở hữu 15 lượt cấm trong một trận đấu?

Vai trò của huấn luyện viên thể hiện rõ qua chế độ Fearless.

Cùng với đó, tính thú vị lẫn chuyên môn sẽ được nâng cao hơn. Không còn những đội hình “quanh quẩn”, thay vào đó những chiến thuật mới, tướng mới sẽ được xuất hiện nhiều hơn trong cơ chế “Fearless” này.

Kết:

Đa dạng hơn về lối chơi, chiến thuật, nâng tầm huấn luyện viên là những gì có thể tiên đoán trước về chế độ này. “Fearless” hứa hẹn sẽ là một cơ chế vô cùng thú vị tại những giải đấu lớn trong thời gian sắp tới. Ban tổ chức LDL cũng đã xác nhận nếu thành công ở chế độ này sẽ tiến hành mở rộng cho cả khu vực LPL. 

Xem thêm: LMHT: Draven của ‘thái tử’ Gumayusi khắc chế meta ‘nuôi rùa’

ban pick cấm chọn ldl LDL Mùa Hè 2022 Liên minh huyền thoại LPL LPL Mùa Hè 2022 luật thi đấu Riot riot games tin tức game

Theo: Game4v

Facebook