Manhwa Lãng Mạn Và 10 Mối Quan Hệ Tốt Có, Toxic Có

Manhwa Lãng Mạn Và 10 Mối Quan Hệ Tốt Có, Toxic Có
Đánh giá post

Có nhiều cặp đôi tuyệt vời, cũng có nhiều cặp độc hại. Dưới đây là những cặp đẹp cũng như “độc” nhất trong manhwa lãng mạn 

Nội dung bài viết

  • 1 Cặp đôi đẹp nhất trong manhwa lãng mạn – Kim Mi So & Lee Young Soon (Thư ký Kim sao thế?)
  • 2 Mối quan hệ Toxic của Kim Jo Jo & Hwang Sun Oh (Love Alarm)
  • 3 Cặp đôi Gil Oh Sol & Jang Seon Kyul dễ thương (Clean With Passion For Now !!)
  • 4 Mối quan hệ giữa Choi Dae Hyun & Jung Saet Byul thật toxic (Cửa hàng tiện lợi Saet Byul)
  • 5 Mối quan hệ tốt đẹp giữa Eun Dan Oh & Ha Ru (Tình Cờ Tìm Thấy Tháng Bảy – July Found By Chance)
  • 6 Mối quan hệ độc hại giữa Athanasia & Claude De Alger Obelia (Who Made Me A Princess)
  • 7 Sia Lee & Jiho (UnTouchable)
  • 8 Toxic: Hong Seol & Yoo Jung (Cheese In The Trap)
  • 9 Woo Do-Hee & Kim Hae-Kyung (Shall We Have Dinner Tonight?)
  • 10 Mối quan hệ cực Toxic giữa Yoon Bum & Oh Sang Woo (Killing Stalking)

Cặp đôi đẹp nhất trong manhwa lãng mạn – Kim Mi So & Lee Young Soon (Thư ký Kim sao thế?)

Cặp đôi đẹp nhất trong manhwa lãng mạn - Kim Mi So & Lee Young Soon (Thư ký Kim sao thế?)

Nhắc tới manhwa lãng mạn chúng ta không thể không nhắc tới Thư ký Kim sao thế?. Kim Mi So là một thư ký hoàn hảo, và Lee Young Joon là một người sếp tự ái, không muốn để cô ấy thôi việc.

Mối quan hệ đầy biến động của cặp đôi này là một trong những điều dễ thấy nhất trong manhwa lãng mạn pha lẫn chút hài hước. Nhưng nó dễ hiểu và hợp lý vì sự phát triển và trưởng thành của nhân vật ở cả hai nhân vật là điều quan trọng. 

Mối quan hệ Toxic của Kim Jo Jo & Hwang Sun Oh (Love Alarm)

Mối quan hệ Toxic của Kim Jo Jo & Hwang Sun Oh (Love Alarm)

Love Alarm cho người hâm mộ thấy rất nhiều dấu hiệu đỏ khi bắt đầu mối quan hệ khi còn là một thiếu niên. 

Với một ứng dụng tình yêu có tên “Love Alarm” cho phép mọi người thông báo cho người yêu tương lai của họ thông qua một thông báo trong bán kính 10 mét.

Trước hết, Jo Jo và Hwang Sun Oh gặp nhau theo một cách rất bất ngờ đến ngã ngửa. Sau khi Hwang Sun Oh đi theo cô ấy vào một con hẻm, anh hỏi cô ấy có muốn hôn không. 

Jo Jo đồng ý, và thế là họ đến với nhau. Đó chính là là tất cả những gì diễn ra trong tập đầu và chương đầu tiên của manhwa lãng mạn này. Mối quan hệ của họ thật gượng ép và không lành mạnh.

Cặp đôi Gil Oh Sol & Jang Seon Kyul dễ thương (Clean With Passion For Now !!)

Cặp đôi Gil Oh Sol & Jang Seon Kyul dễ thương (Clean With Passion For Now !!)

Gil Oh Sol mắc chứng sợ thần bí dữ dội, đến mức anh ấy đã thành lập công ty vệ sinh của riêng mình. 

Trong khi đó, Jang Seon Kyul là một phụ nữ có thể ít quan tâm đến việc sạch sẽ, ít xuất hiện hoàn hảo hơn nhiều.

Điều bắt đầu khi Gil Oh Sol không nghĩ gì về cô ấy ngoài một người phụ nữ bẩn thỉu và vô tổ chức, rồi anh nhận ra rằng “sạch sẽ” không phải là điều quan trọng nhất trong cuộc sống.

Mối quan hệ giữa Choi Dae Hyun & Jung Saet Byul thật toxic (Cửa hàng tiện lợi Saet Byul)

Mối quan hệ giữa Choi Dae Hyun & Jung Saet Byul thật toxic (Cửa hàng tiện lợi Saet Byul)

Cửa hàng tiện lợi Saet Byul đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ Hàn Quốc vì khuyến khích mối quan hệ với các nhân vật chính chênh lệch tuổi tác tới bảy tuổi.

Cho dù người hâm mộ có bực bội vì khoảng cách tuổi tác hay không, thì còn một vấn đề khác và điều đó nằm ở những tư tưởng tiến bộ về tình dục mà Jung Saet Byul truyền thụ cho Choi Dae Hyun.

Mối quan hệ tốt đẹp giữa Eun Dan Oh & Ha Ru (Tình Cờ Tìm Thấy Tháng Bảy – July Found By Chance)

Mối quan hệ tốt đẹp giữa Eun Dan Oh & Ha Ru (Tình Cờ Tìm Thấy Tháng Bảy - July Found By Chance)

Eun Dan Oh và Ha Ru có thể chỉ là những nhân vật trong manhwa lãng mạn Tình Cờ Tìm Thấy Tháng Bảy, nhưng họ có thể yêu như bao con người khác. 

Mặc dù Eun Dan Oh không là gì khác ngoài vai phụ và Ha Ru chỉ đơn giản là một nhân vật có tên là Số 13, nhưng cuối cùng họ lại yêu nhau.

Xuyên suốt manhwa, nhiều thử thách mà họ trải qua cho thấy cuối cùng thì cặp đôi của họ mạnh mẽ đến mức nào.

Mối quan hệ độc hại giữa Athanasia & Claude De Alger Obelia (Who Made Me A Princess)

Mối quan hệ độc hại giữa Athanasia & Claude De Alger Obelia (Who Made Me A Princess)

Sự kết hợp này là khủng khiếp vì hai lý do. Đầu tiên, dù có đầu thai hay không thì Athanasia và Claude có quan hệ với nhau. 

Điều thứ hai chính là việc Athanasia là một đứa trẻ, trong khi Claude là một người lớn.

Người hâm mộ của Who Made Me A Princess (hay Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Thành Nàng Công Chúa) chỉ nên yêu họ như một bộ đôi cha con đáng yêu.

Sia Lee & Jiho (UnTouchable)

Sia Lee & Jiho (UnTouchable)

Sia Lee là một ma cà rồng hiện đại, người nhận năng lượng từ việc chạm vào con người. 

Cô ấy không bất tử cũng không bị cháy dưới ánh sáng mặt trời. Điểm khác biệt duy nhất là cô ấy hấp dẫn hơn con người. Mặt khác, Ji Ho là một người bình thường nhưng mắc chứng sợ thần bí.

Lúc đầu, Sia Lee quyết định chữa trị chứng sợ hãi và chứng sợ hãi thần bí của “Fried Chicken” để cô có thể chạm vào anh, nhưng khi câu chuyện tiếp tục, cô yêu anh và bắt đầu coi anh như một con người.

Toxic: Hong Seol & Yoo Jung (Cheese In The Trap)

Toxic: Hong Seol & Yoo Jung (Cheese In The Trap)

Hong Seol và Yoo Jung là một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất vì Cheese in the Trap là một trong những bộ manhwa đầu tiên được yêu thích, nhưng điều đó không có nghĩa là cặp đôi là ví dụ tình yêu lành mạnh nhất. 

Yoo Jung đã quấy rối Hong Seol đến mức cô phải nghỉ học đại học. Sau đó, anh ta xoay 180 độ và bắt đầu đối xử với cô ấy đặc biệt tốt khi cô trở về. 

Mặc dù mối quan hệ của họ phát triển thành một mối quan hệ tốt đẹp, nhưng khởi đầu độc hại đến mức khiến nhiều người hâm mộ thấy chán nản.

Woo Do-Hee & Kim Hae-Kyung (Shall We Have Dinner Tonight?)

Woo Do-Hee & Kim Hae-Kyung (Shall We Have Dinner Tonight?)

Sau khi Woo Do Hee và Kim Hae Kyung kết bạn với nhau tại một nhà hàng và quyết định đi ăn với nhau hàng tuần, họ trở nên thân thiết hơn. Mối quan hệ phát triển chậm nhưng chắc chắn. 

Cả hai đã có quá khứ đau lòng trong mối quan hệ trong quá khứ và cùng nhau nói về những món ăn ngon.

Mối quan hệ này đáng tin cậy, không có gì gượng ép hay độc hại trong đó. Nó chỉ đơn giản là hai người quen nhau qua đồ ăn và yêu nhau.

Mối quan hệ cực Toxic giữa Yoon Bum & Oh Sang Woo (Killing Stalking)

Mối quan hệ cực Toxic giữa Yoon Bum & Oh Sang Woo (Killing Stalking)

Killing Stalking (Kẻ Bám Đuôi) không nên được xếp vào thể loại manhwa lãng mạn. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ nghĩ Yoon Bum và Sang Woo là một cặp đôi, nhưng là một cặp đôi có nhiều vấn đề.

Đây là một bộ truyện kinh dị tâm lý, trong đó Oh Sang Woo là một kẻ giết người hàng loạt bắt cóc Yoon Bum. 

Yoon Bum thì lại có bệnh tâm lý. Cậu ta bị bắt cóc sau khi lẻn vào nhà crush là Sang Woo nhưng thay vì chống cự thì cậu ta lại có cảm tình với Sang Woo. Lý do đằng sau mối quan hệ độc hại này đã quá rõ ràng có phải không?

Trong thế giới manhwa lãng mạn, không phải cặp đôi nào cũng nhận được sự tán thưởng của người hâm mộ. Theo bạn thì bạn có đồng ý với bảng xếp hạng trên của SharingFunVN?

Theo Truyenvn

Facebook