Mỹ xem xét dự luật cấm sáp nhập công ty lớn, vụ Microsoft mua Activision Blizzard sẽ đổ bể?

Thượng nghị sĩ Mỹ Elizabeth Warren cho hay về dự luật.
Đánh giá post

Thượng nghị sĩ Mỹ Elizabeth Warren và đồng nghiệp Mondar Jones giới thiệu dự luật cấm sáp nhập các công ty lớn.

Nếu dự luật này được thông qua, các công ty sẽ không thể thực hiện các thương vụ trị giá hơn 5 tỷ USD. Theo nội dung của dự luật, lệnh cấm này cũng ảnh hưởng đến các hợp đồng, do đó công ty mua lại chiếm được 33% thị trường trở lên về mặt tài chính và 25% thị trường nhân sự trong một thị trường.

Luật mới sẽ cho phép xem xét và bãi bỏ các thủ tục đối với những vụ sáp nhập làm tổn hại đến cạnh tranh. Ủy ban Thương mại Liên bang và Bộ Tư pháp sẽ có thể xác định và chấm dứt các giao dịch đã được phê duyệt vài năm trước.

Thượng nghị sĩ Mỹ Elizabeth Warren cho hay về dự luật.

Thượng nghị sĩ Mỹ Elizabeth Warren cho hay về dự luật.

Chiến thuật này của các cơ quan quản lý sẽ ảnh hưởng lớn đến tình hình hiện tại trên thị trường, có thể bị chia tách Meta và Instagram, Amazon và MGM, cũng có thể thương vụ chịu ảnh hưởng là Microsoft với Activision Blizzard.

Đối với các vụ sáp nhập trong tương lai, các cơ quan quản lý sẽ có thể cấm các giao dịch lớn mà không nhất thiết phải ra tòa. Mỗi thỏa thuận mới sẽ được xem xét cẩn thận bởi ủy ban chống độc quyền về tác động của nó đối với thị trường lao động.

Cũng sẽ có một “danh sách đen” gồm những người đã thực hiện các vụ sáp nhập gây hại cho thị trường trong 10 năm qua. Các thương hiệu này sẽ bị cấm mua lại các công ty khác trong tương lai.

Thương vụ Microsoft mua lại Activision Blizzard trị giá gần 70 tỷ USD.

Thương vụ Microsoft mua lại Activision Blizzard trị giá gần 70 tỷ USD.

Hiện tại, dự luật chỉ đang được Thượng viện xem xét và thể hiện nhiều hơn vị thế của đảng Dân chủ mà Warren đang công tác nên cần có sự chấp thuận của đa số thượng nghị sĩ để tài liệu được ký kết.

Đồng thời, dự luật được hơn 70 tổ chức nhân quyền ủng hộ. Warren đã lên tiếng về chủ đề chống độc quyền vào năm 2019. Ví dụ, bà đề xuất coi tất cả các công ty vận hành các nền tảng kỹ thuật lớn là công ty cơ sở hạ tầng. Theo ý kiến ​​của bà, các doanh nghiệp như vậy nên bị cấm đồng thời sở hữu các nền tảng và các công ty bán hàng hóa của họ trên nền tảng này.

Activision Blizzard microsoft thượng viện mỹ

Theo: Game4v

Facebook