Nên hay không cơ chế cho tướng 5 vàng 3 sao ‘auto thắng’? Câu trả lời của Riot khiến người chơi ‘chưng hửng’

Các tướng 5 vàng 3 sao ở mùa 8 đều khá mạnh - nguồn: Wingg
Đánh giá post

Riot đã dự định về tướng 5 vàng 3 sao sẽ có tỷ lệ 100% thắng nhưng liền “quay xe” ngay sau đó.

Trong Đấu Trường Chân Lý, việc một tướng 5 vàng có sức mạnh vượt trội đã không còn là điều gì quá xa lạ. Thậm chí, nhiều người chơi sẽ tỏ ra bất bình nếu các tướng 5 vàng không thể hiện những kỹ năng đặc biệt. Bởi lẽ, việc sở hữu các tướng này là cực kỳ khó khăn, nhưng để nâng cấp chúng thì sẽ còn khó hơn rất nhiều vì tỷ lệ xuất hiện tướng như ý là rất thấp.

Các tướng 5 vàng 3 sao ở mùa 8 đều khá mạnh - nguồn: Wingg

Các tướng 5 vàng 3 sao ở mùa 8 đều khá mạnh – nguồn: Wingg

Mới đây, Riot đã đưa ra một khảo sát liên quan đến các tướng 5 vàng của ĐTCL. Cụ thể, câu hỏi được đặt ra bởi chính Riot Mortdog – Giám đốc dự án ĐTCL. Câu hỏi có nội dung: “Có nên áp dụng cơ chế cho tướng 5 vàng 3 sao được thắng 100% dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra?”. Đã có gần 80% số người tham gia khảo sát đã lựa chọn “Có” cho câu hỏi từ phía vị giám đốc.

Riot Mortdog khảo sát về cơ chế cho tướng 5 vàng 3 sao auto thắng - nguồn: Twitter NV

Riot Mortdog khảo sát về cơ chế cho tướng 5 vàng 3 sao auto thắng – nguồn: Twitter NV

Thế nhưng, chính Mortdog lại khiến người chơi chưng hửng khi khẳng định sẽ không bao giờ có một cơ chế cho phép tướng 5 vàng 3 sao là 100% chiến thắng bất kể đối thủ sử dụng đội hình hay chiến thuật nào và không có một tướng 5 vàng 3 sao tương tự. Vị giám đốc giải thích, nguyên nhân là đối với ông, ĐTCL chỉ thú vị khi bất kỳ người chơi nào cũng có 1% (thậm chí là chỉ 0.1%) cơ hội thắng.

Tỷ lệ vào top 4 và top 1 của các tướng 5 vàng ở mốc 3 sao được chính Riot đưa ra - nguồn: Twitter

Tỷ lệ vào top 4 và top 1 của các tướng 5 vàng ở mốc 3 sao được chính Riot đưa ra – nguồn: Twitter

Với Riot, dù chỉ có 0.1% cơ hội thắng thì vẫn có thể có hy vọng cho người chơi - nguồn: Twitter NV

Với Riot, dù chỉ có 0.1% cơ hội thắng thì vẫn có thể có hy vọng cho người chơi – nguồn: Twitter NV

Riot Mortdog cũng cho biết, ông muốn mọi đội hình hay tướng đều sẽ cho người chơi đối thủ một cơ hội, để họ có thể vận dụng đầu óc, kỹ năng và “outplay” những bài vở tưởng chừng cực mạnh của đối phương. Hơn nữa, theo Mortdog, sự hấp dẫn từ những suy nghĩ phá cách của người chơi mới thực sự là chìa khoá cho ĐTCL. Ông còn lấy hẳn đoạn video clip huyền thoại, khi mà Fiddlestick 5 vàng 3 sao phải chịu thua chỉ vì đối phương dùng Bù Nhìn Thế Thân để “outplay” vị tướng này.

Một người chơi chỉ dùng Bù Nhìn Thế Thân mà có thể đánh bại Fiddlestick 3 sao - nguồn: Twitter

Một người chơi chỉ dùng Bù Nhìn Thế Thân mà có thể đánh bại Fiddlestick 3 sao – nguồn: Twitter

Thực tế, chia sẻ của Riot Mortdog là hoàn toàn dễ hiểu. Nếu chỉ cần tướng 5 vàng 3 sao là “auto thắng” thì sẽ khiến chiến thuật trở nên nhàm chán. Người chơi sẽ dễ nản lòng và hiện tượng “spam” bài để lên 5 vàng 3 sao sẽ khiến ĐTCL không còn tính sáng tạo nữa.

Theo GameK

Facebook