Ngã ngựa trước TES, fan EDG chỉ biết thở dài ngao ngán: “Viper gánh còng lưng mà không thắng nổi”

Ngã ngựa trước TES, fan EDG chỉ biết thở dài ngao ngán: Viper gánh còng lưng mà không thắng nổi - Ảnh 1.
Đánh giá post

Không ít người cho rằng EDG hiện giờ chẳng khác nào “hổ giấy” vì thi đấu quá tệ, trừ Viper vẫn cố gắng gánh team.

Đối với một giải đấu có lịch thi đấu kéo dài như LPL Mùa Xuân 2022 thì để có được vị trí cao, mọi điểm số hay chiến thắng đều quan trọng với các đội tuyển. Vì vậy việc giành chiến thắng trước các team yếu hơn về mọi mặt là điều bắt buộc đối với những đội tuyển mạnh. Tuy nhiên EDward Gaming vừa qua lại gặp phải một sai lầm không đáng có khi họ thua trước một Anyone’s Legend đang đứng ở nửa dưới BXH với tỷ số 1-2.

Ngã ngựa trước TES, fan EDG chỉ biết thở dài ngao ngán: Viper gánh còng lưng mà không thắng nổi - Ảnh 1.

EDG đã có một thất bại đầy đau đắn trước AL, đội bị đánh giá thấp hơn họ về mọi mặt

Điều đáng nói hơn đó là kể cả khi Flandre đã trở lại với đội hình xuất phát của EDG thì họ vẫn không cải thiện được thành tích. Trước kia người ta có thể đổ lỗi cho một Xiaoxang thiếu kinh nghiệm ở Đường Trên nhưng trận thua vừa rồi thì chẳng còn có thể làm vậy được nữa, tập thể EDG đơn giản là chơi quá tệ.

AL vs EDG Highlights Game 3 LPL Spring Season 2022 W8D1 Anyone’s Legends vs EDward Gaming by Onivia

Mặc dù vậy chúng ta vẫn phải có những lời khen cho Viper khi Xạ Thủ người Hàn Quốc đã thi đấu quá tốt và đem lại 1 ván thắng cho EDG. Kể cả khi thua trận ở ván 3 quyết định, chính Viper là người đã níu giữ hy vọng của EDG với một con Jhin di chuyển quá mức tinh quái. Chứng kiến những nỗ lực đó, người hâm mộ chỉ còn biết thở dài ngao ngán mà thừa nhận rằng EDG đã chơi quá tệ nên dù Viper có cố gắng tới đâu thì họ cũng không thể chiến thắng.

Ngã ngựa trước TES, fan EDG chỉ biết thở dài ngao ngán: Viper gánh còng lưng mà không thắng nổi - Ảnh 3.

Tại sao họ lại pick Jhin cho Viper chứ? Hãy nhìn cách cậu ấy thi đấu đi, đưa vị tướng khác là EDG có thể thắng rồi. EDG hiện giờ chẳng khác nào tội tuyển một người của Viper cả nên họ cần phải đưa cho cậu ấy con tướng nào gánh được đội ấy.

Tôi chỉ mong muốn Viper chơi Ezreal còn Meiko cầm Karma thôi.

Ngã ngựa trước TES, fan EDG chỉ biết thở dài ngao ngán: Viper gánh còng lưng mà không thắng nổi - Ảnh 4.
Ngã ngựa trước TES, fan EDG chỉ biết thở dài ngao ngán: Viper gánh còng lưng mà không thắng nổi - Ảnh 5.
Ngã ngựa trước TES, fan EDG chỉ biết thở dài ngao ngán: Viper gánh còng lưng mà không thắng nổi - Ảnh 6.

Viper thật sự đã cố hết sức ở trận vừa rồi. Thật tốt là chúng ta có thể thấy những đội ở nửa dưới BXH LPL vẫn có thể chơi sòng phẳng với những team nhóm trên. Điều này khiến giải đấu trở nên vô cùng thú vị đó.

Xem nào, MVP của Chung Kết CKTG thì thua Forge. Top 3 người chơi Hỗ Trợ hay nhất mọi thời đại thì thua Qiuqiu, thật sự là quá đen đủi đi. Flandre và Viper đã cố hết sức nhưng Đường Giữa thì giữ phép bổ trợ cho công việc tiếp theo còn Hỗ Trợ thì lại đi cosplay LvMao.

Meiko trận này chơi quá tệ, thật buồn cho Viper.

Ngã ngựa trước TES, fan EDG chỉ biết thở dài ngao ngán: Viper gánh còng lưng mà không thắng nổi - Ảnh 7.

Viper đã cố gắng hết sức nhưng chẳng thể gánh được EDG tới chiến thắng

Trận thua đầy tai hại này của EDG đang đẩy họ vào một tình thế vô cùng khó khi những đối thủ tiếp theo mà đội tuyển này sắp đối đầu đều tỏ ra mạnh hơn AL. Những BLG, LNG đều đang rất cần điểm để có thể vượt qua chính EDG trên BXH LPL Mùa Xuân 2022. Nếu họ cứ chơi tệ như ở trận đấu vừa rồi thì viễn cảnh những nhà ĐKVĐ của giải đấu phải tụt xuống top 8, thậm chí là top 10 hoàn toàn có thể xảy ra.

Theo GameK

Facebook