Pokémon thực sự có thể yêu hay chỉ để sinh sản?

Yêu
Đánh giá post

Việc sinh sản và quyến rũ của Pokémon có hệ thống rõ ràng trong trò chơi, nhưng liệu chúng có liên quan tới khả năng yêu của những sinh vật?

Có một số yếu tố của series Pokémon không được thể hiện rõ ràng trong các tựa game, ví dụ như liệu những sinh vật có biết yêu đương hay không. Việc nhân giống đã được bổ sung thêm vào từ Pokémon Gold and Silver, cùng với một hệ thống chuyên về giới tính. Nói chung, một sinh vật đực và cái trong cùng Egg Group có thể sinh ra trứng của Pokémon cái.

Yêu

Attract có lẽ ám chỉ tồn tại “luật” về tình yêu giữa các sinh vật, nhưng với vấn đề này, anime lại ngụ ý Pokémon thực sự có khả năng yêu, nó cũng chỉ ra rằng Attract trong trò chơi có thể không liên quan gì tới mối quan hệ tình cảm

Việc bổ sung giới tính của sinh vật cũng đi kèm với chiêu thức Attract và Infatuation. Không giống như Breeding, việc sử dụng Attract không khiến Egg Group gặp vấn đề gì. Pokémon đực có thể dùng thành công Attract trên bất kỳ sinh vật nào và ngược lại. Mặc dù sự có mặt của Attract có lẽ đang ám chỉ tồn tại những “luật” về tình yêu giữa các sinh vật, nhưng đối với vấn đề này, anime lại ngụ ý Pokémon thực sự có khả năng yêu đương. Nó cũng chỉ ra rằng chiêu thức Attract trong game có thể không liên quan gì tới mối quan hệ tình cảm giữa các sinh vật.

Trong “Purrloin: Sweet or Sneaky?”, một tập thuộc anime Pokémon the Series: Black & White, Meowth của Team Rocket cùng với Oshawott của Ash phải lòng một Purrloin mà chúng vừa mới gặp. Nhưng bởi vì không có bất kỳ dấu hiệu nào để phân biệt giới tính của Purrloin, nên Meowth và Oshawott đã không nhận ra nó là… con trai cho đến khi cả hai thổ lộ tình cảm với Purrloin. Điều thú vị là Meowth, Oshawott và Purrloin đều thuộc Field (Egg Group), có nghĩa là trong game, chúng hoàn toàn có thể ghép đôi với nhau. Tuy nhiên, cả Meowth và Oshawott đều yêu Purrloin theo cảm xúc của riêng chúng mà không cần Purrloin sử dụng chiêu thức Attract lên họ. Mặc dù tình cảm của Meowth trong Team Rocket và Oshawott của Ash dành cho Purrloin đều không được đáp lại, nhưng điều đó mở ra khả năng rằng cơ chế Breeding trong game có vẻ không liên quan đến chuyện yêu đương của Pokémon.

Cryogonal gợi ý rằng việc bị quyến rũ bằng chiêu thức và tình yêu là hai thứ khác nhau đối với Pokémon

Pokémon

Game ngầm nói rằng việc bị quyến rũ bởi kỹ thuật với tình yêu là hai thứ khác nhau, thông qua Pokémon hệ Băng Cryogonal, nó có thể học Attract, nhưng vì là sinh vật không rõ giới tính, nên sẽ luôn gặp thất bại khi sử dụng chiêu thức

Các trò chơi về Pokémon có rất nhiều cơ chế khác nhau, ví dụ như là giới tính, thu hút và tạo giống. Với khá nhiều tính năng khác biệt nhau tới như vậy, để tránh sự phức tạp, cho nên một số thứ này sẽ được làm đơn giản, giúp chúng ta dễ nhớ cách sử dụng nó hơn. Anime miêu tả chuyện tình cảm của Pokémon có phần phức tạp hơn so với trong game, thật may mắn khi điều này được đơn giản hóa hơn chút ở các trò chơi.

Ngay cả vậy, những tựa game đã ngầm nói rằng việc bị quyến rũ bởi kỹ thuật với tình yêu là hai thứ khác nhau, thông qua Pokémon hệ Băng Cryogonal. Trong thế hệ V, VI và VII, nó có thể học Attract, nhưng vì Cryogonal là sinh vật không rõ giới tính, nên nó sẽ luôn gặp thất bại khi sử dụng chiêu thức đó. Pokémon duy nhất không xác định giới tính khác có thể học rồi dùng Attract là Mew, điều này khiến cho trường hợp của Cryogonal trở nên đặc biệt. Có thể giải thích điều này theo cách khá buồn cười, rằng phải chăng Pokémon Cryogonal không thể nhận lại được tình cảm nhưng bản thân nó lại muốn? Các mục Pokédex về Cryogonal thực sự cho thấy thêm bằng chứng rằng cơ chế thu hút không đóng vai trò gì trong chuyện yêu đương của những sinh vật.

Pokémon yêu

Một sinh vật như Cryogonal có thể sẽ tận dụng đến chiêu thức Attract lúc đi săn, thông qua đó, fan có thể thấy việc bị quyến rũ bằng chiêu thức với tình yêu là hai thứ khác biệt, và rất có thể những Pokémon đều có khả năng biết yêu

Cryogonal là một sinh vật nguy hiểm, mục Pokédex của nó đề cập đến việc Cryogonal sử dụng xích làm bằng tinh thể băng của mình để bắt con mồi. Mọi người hãy chú ý tới Attract, nếu không được sử dụng cho mục đích tình cảm, thì nó có khả năng bị tận dụng làm cơ hội để tấn công đối thủ, vậy nên, một sinh vật như Cryogonal có thể sẽ dùng đến chiến thuật tàn nhẫn như này lúc nó đi săn. Việc thế hệ VIII loại bỏ khả năng học Attract của Cryogonal có khả năng chính là bằng chứng cho thấy điều này có xảy ra trong trò chơi, thông qua đó, có thể thấy việc bị quyến rũ bằng chiêu thức với tình yêu là hai thứ khác biệt, và rất có thể những sinh vật đều có khả năng biết yêu!

>>> Xem thêm: Pokémon: Ash Ketchum sẽ làm gì khi hành trình của cậu kết thúc?

>>> Hóng các tin tức mới nhất về phim/truyện Pokémon tại đây.

Pokemon

Theo: Game4v

Facebook