Stray Gods – Tựa game nhập vai đậm chất nghệ thuật vừa tung teaser mới

Stray Gods
Đánh giá post

Một game nhập vai mới kết hợp kể chuyện với âm nhạc đã phát hành đoạn giới thiệu đầu tiên của mình, với sự góp giọng của Laura Bailey và Troy Baker.

Stray Gods là một tựa game nhỏ nhưng có một số tham vọng thú vị. Nhà phát triển Summerfall Studios mô tả trò chơi như một “vở nhạc kịch phiêu lưu”, là “một cuộc phiêu lưu có phần kể truyện và một phần là vở nhạc kịch tương tác”. Trò chơi âm nhạc, đặc biệt là theo cách mà Stray Gods đang cố gắng đạt được, chưa thực sự được nhìn thấy trước đây, điều này khiến nhiều người coi trò chơi là một nỗ lực độc nhất vô nhị. Tuy nhiên, kể từ lần đầu tiên trò chơi kêu gọi trên Kickstarter vào năm 2019, nó đã thay đổi tên và chọn Humble Games làm nhà phát hành.

Humble Games là nhà phát hành đứng sau Humble Bundle nổi tiếng và thường có sự liên quan đến các game indie độc ​​đáo như Stray Gods. Stray Gods trước đây còn được gọi là Chorus khi ra mắt lần đầu tiên, nhưng kể từ đó, tên của nó đã được thay đổi để phù hợp hơn với định hướng của trò chơi. Hiện tại, câu chuyện tập trung vào Grace, một cô gái thấy mình bị lẫn với một số vị thần của Hy Lạp sau khi nàng thơ cuối cùng của thần thoại Hy Lạp chết trong vòng tay của cô ấy.

Humble Games đã giải thích trò chơi một cách chi tiết hơn, nói rằng “Grace thấy mình bị đẩy vào một thế giới ẩn chứa các vị thần và quái vật, những người sống bí mật giữa những con người trong một mạng lưới rối ren của lòng trung thành và sự phản bội”. Vai trò của người chơi sau đó là “làm sáng tỏ bí ẩn về cái chết của nàng thơ cuối cùng”. Mặc dù Stray Gods tập trung vào yếu tố âm nhạc, người sáng tạo Dragon Age – David Gaider đã đảm bảo với người hâm mộ rằng họ đang đưa một lượng chi tiết tương đương vào các lựa chọn đối thoại và các nhánh truyện trong trò chơi.

Stray Gods

Stray Gods hiện đang được phát triển cho PC.

Với việc các vị thần Hy Lạp sống ẩn mình giữa con người, rõ ràng là các vị thần Stray Gods đã có một số ảnh hưởng từ cuốn tiểu thuyết và chương trình truyền hình American Gods của Neil Gaiman. Mặc dù ý tưởng về các vị thần sống giữa chúng ta là nơi có sự tương đồng giữa hai người, vì yếu tố âm nhạc của Stray Gods hứa hẹn sẽ mang lại sự khác biệt giữa chính nó và các trò chơi có thể có ý tưởng tương tự. Các vị thần Hy Lạp cũng đã được chứng minh là rất phổ biến với các tựa game gần đây, được thể hiện bởi tựa game roguelike – Hades vào năm 2020. Tuy nhiên, một lần nữa, việc đưa vào thần thoại Hy Lạp dường như là điểm tương đồng duy nhất giữa các vị thần Stray Gods và Hades.

Mặc dù Stray Gods là một tựa game indie với kinh phí nhỏ hơn, nhưng một số người nổi tiếng trong ngành công nghiệp game đang đưa tài năng của họ vào trò chơi. Nữ diễn viên lồng tiếng nổi tiếng và từng đoạt giải thưởng Laura Bailey đảm nhận vai nhân vật chính Grace, và diễn viên lồng tiếng của The Last of Us, Troy Baker cũng góp mặt trong trò chơi.

Xem thêm: Frostpunk 2 được nhà phát triển tuyên bố về thời gian phát hành

Humble Games Stray Gods Summerfall Studios

Theo: Game4v

Facebook