Theo chân bạn trai Doublelift, nữ Chủ tịch TSM Leena Xu từ chức

Chủ tịch TSM Leena Xu từ chức giữa tâm bão drama - Ảnh 1
Đánh giá post

Leena chính thức từ chức vào ngày 21/11, sau khi bạn trai của cô là Doublelift công khai chỉ trích ban lãnh đạo TSM trong những tuần gần đây.

“Tôi sẽ nghỉ việc tại TSM. Chính xác thì tôi đã muốn từ chức vào đầu năm nay”, Leena chia sẻ. “Tôi đã có một năm khó khăn với TSM và chắc các bạn cũng đoán được nguyên nhân, đó là do ban quản lý mới. Dù nhìn bề ngoài thì không giống vậy. Nhưng, vâng, thật khó khăn. Khi Bjergsen rời đi, tôi chợt nhận ra, điều quan trọng nhất là được làm việc bên cạnh những người tôi yêu quý và tận hưởng môi trường cả trong và ngoài công việc”.

Chủ tịch TSM Leena Xu từ chức giữa tâm bão drama - Ảnh 1
Leena Xu quyết định từ chức giữa tâm bão drama của bạn trai và chủ sở hữu TSM.

Leena không nói cụ thể về vai trò mới của cô ấy tại OfflineTV. Bên cạnh đó, TSM chưa ra thông báo chính thức về việc Leena từ chức. Tuy nhiên, với thông tin được xác nhận từ chính chủ, quá trình rời đi của Leena sẽ sớm được TSM công bố. 

Leena cũng chia sẻ thêm về quyết định gia nhập OfflineTV của cô: “Tôi đã thử làm việc với OTV trong nhiều tháng qua. Tính đến nay, tôi đã gắn bó sau hậu trường với họ gần nửa năm. Tôi đã liên hệ với Scarra và bày tỏ mong muốn tiếp tục làm việc cùng OTV. Tôi muốn được làm việc cùng những người có cùng tần số và chí hướng”.

Vụ tranh cãi giữa Doublelift và Reginald bắt đầu từ ngày 9/11. Đầu tiên, Theo chân bạn trai Doublelift, nữ Chủ tịch TSM Leena Xu từ chức tiết lộ lý do mình giải nghệ và không thể trở lại thi đấu cho TSM là vì Reginald. “Thành thật mà nói, tôi ghét TSM. Chủ yếu là vì Andy (Dinh)”, Doublelift nói đồng thời đề cập đến cách đối xử của Reginald đối với các tuyển thủ tài năng tại TSM. Anh cho biết, Reginald đã nhiều lần chửi bới và sỉ nhục các tuyển thủ, thậm chí khiến họ phải rơi nước mắt.

Chủ tịch TSM Leena Xu từ chức giữa tâm bão drama - Ảnh 2
Doublelift cáo buộc Reginald “bạo hành tinh thần” tuyển thủ.

“Anh ta đã khiến rất nhiều tuyển thủ phải khóc”, Doublelift nói về Reginald. “Trong đó bao gồm những gương mặt quen thuộc mà bạn yêu thích ở LCS. Họ thực sự suy sụp về mặt tinh thần bởi vì những lời mắng mỏ thậm tệ. Có thể xem là họ đã bị “hành hung” bằng lời nói”.

Ngay sau buổi livestream của Doublelift, Reginald cũng đã lên lên tiếng phản bác trên Reddit. Theo đó, Reginald cho biết việc Doublelift cố tình “nói xấu” anh và TSM là do không được chấp thuận quay lại trong mùa giải sắp tới. Thậm chí, Reginald đã nhấn mạnh hành động “bôi nhọ” của Doublelift đã đi quá giới hạn.

Cũng theo Reginald, quyết định từ chối Doublelift trở lại TSM không đến từ riêng cá nhân anh. “Peter (Doublelift) đã có suy nghĩ sai lầm rằng, cậu ta bị thay thế trong cả 2 lần vì tôi. Nhưng trên thực tế, quyết định này được đưa ra bởi các tuyển thủ và nhân viên từng làm việc cùng cậu ta”, Reginald giải thích.

Theo Thethao.vn

Facebook