Thực hư tin đồn Faker ‘chưa từng mời đồng đội thứ gì ngoài 4 lon Coca’: Faker giản dị, nhưng không hề keo kiệt

Một số bài viết nói về việc Faker chi tiêu cực ít so với thu nhập cá nhân.
Đánh giá post

Đang yên đang lành, Faker vẫn bị gán ghép những câu chuyện không có thật khiến hình tượng của anh bị ‘méo mó’ đi rất nhiều trong mắt khán giả.

Được coi là tuyển thủ vĩ đại nhất lịch sử Liên Minh Huyền Thoại, Faker từng được các đội tuyển Trung Quốc gửi những tờ “séc trắng” để cho Quỷ Vương tùy ý điền mức lương mình mong muốn. Tuy nhiên, Faker đã từ chối tất cả để tiếp tục thi đấu cho SKT cũng như T1.

Bên cạnh đó, Faker cũng được đồn đoán là tuyển thủ có mức lương cao nhất LCK, thậm chí còn là gương mặt “đắt hàng” nhất thường xuyên được các thương hiệu đặt lịch quảng cáo. Không dừng lại ở đấy, Faker còn có nickname vui là “chủ tịch Lee” vì anh cũng sở hữu một số cổ phần T1. Vậy nên không chỉ tài năng mà “tài chính” của Quỷ Vương cũng thuộc hàng đầu làng LMHT thế giới. Tuy nhiên, gần đây lại có một số tin đồn và các bình luận cho rằng Faker là “kẻ keo kiệt” vì mỗi tháng chỉ tiêu khoảng 200.000 Won (khoảng 3,5 triệu VNĐ).

Một số bài viết nói về việc Faker chi tiêu cực ít so với thu nhập cá nhân.

Một số bài viết nói về việc Faker chi tiêu cực ít so với thu nhập cá nhân.

“Lần Faker tiêu nhiều nhất có lẽ là mời 1.000 fan hâm mộ ăn gà rán để mừng kỷ lục mới, còn các đồng đội ở T1 thì chỉ mời đúng 4 lon nước ngọt.” – bài viết với thông tin không được kiểm chứng và dễ gây hiểu nhầm cho fan LMHT, thậm chí còn vô tình phác họa Faker thành người “keo kiệt” trong mắt cộng đồng.

Thực hư tin đồn Faker ‘chưa từng mời đồng đội thứ gì ngoài 4 lon Coca’: Faker giản dị, nhưng không hề keo kiệt

Nhưng sự thật về việc này, Faker hiếm khi nào phải sử dụng tiền cá nhân để chi tiêu cho bất cứ việc gì. Bởi những vấn đề liên quan đến sinh hoạt cá nhân như nhà ở, đồ ăn, quần áo,… đều đã nằm trong chế độ đãi ngộ của T1 cùng các nhà tài trợ của đội tuyển này. Ngay cả những bữa ăn mừng ở các nhà hàng trong và ngoài nước khi đi thi đấu xa gaming house cũng đều được T1 “bao trọn gói”.

Còn khi muốn đi ăn cùng những người anh em, bạn bè cũng như đồng đội thì Faker rất hào phóng và thường xuyên bỏ tiền túi ra chiêu đãi tất cả mọi người. Theo lời Untara thì “Sang-hyeok thường khao cả nhóm ăn thịt nướng, miễn là chọn chỗ nào gần nhà (hoặc gaming house) để đi bộ ra cho tiện”.

Hay gần đây nhất, chính Untara cũng kể về “ngày lễ độc thân” của mình và Quỷ Vương. Cụ thể hơn, cả Untara, Sky và Faker đều “một thân một mình” nên cả 3 đã không đi đâu chơi vào dịp Giáng Sinh, vậy nên tất cả đã quyết định tụ tập chơi ĐTCL và gọi đồ ăn, dĩ nhiên Faker cũng đã chiêu đãi những người bạn bè thân thiết của mình một bữa no nê.

Untara nói về những lần cả nhóm được Quỷ Vương mời đi ăn thịt nướng KBBQ.

Untara nói về những lần cả nhóm được Quỷ Vương mời đi ăn thịt nướng KBBQ.

Bên cạnh đó, T1 thường xuyên nhận được đồ ăn vặt từ fan hâm mộ, từ các nhãn hàng và từ chính các đội tuyển khác tại LCK. Cũng vì vậy mà Faker hiếm khi nào phải chi tiền “mua nước ngọt” như trong bài viết bên trên chia sẻ.

Nhà tài trợ của T1 gồm toàn những thương hiệu đình đám làng game quốc tế.

Nhà tài trợ của T1 gồm toàn những thương hiệu đình đám làng game quốc tế.

Về những vấn đề khác, Faker luôn luôn là cái tên được những nhãn hàng “chào mời” với đủ mọi sản phẩm hiện đại nhất, cũng vì nguyên nhân này mà Quỷ Vương không cần chi tiền thì vẫn có rất nhiều đồ dùng được các nhãn hàng “đưa tận tay” cho anh. Điển hình là những thương hiệu quốc tế như Steelseries, Secret Lab, Red Bull, Razer, Samsung Odyssey,… luôn luôn gửi tặng Faker sản phẩm mới nhất của mình để quảng bá với cộng đồng game thủ.

Thực hư tin đồn Faker ‘chưa từng mời đồng đội thứ gì ngoài 4 lon Coca’: Faker giản dị, nhưng không hề keo kiệt

Thực hư tin đồn Faker ‘chưa từng mời đồng đội thứ gì ngoài 4 lon Coca’: Faker giản dị, nhưng không hề keo kiệt

Thực hư tin đồn Faker ‘chưa từng mời đồng đội thứ gì ngoài 4 lon Coca’: Faker giản dị, nhưng không hề keo kiệt

Faker được tặng rất nhiều quà từ sách, ảnh, quần áo, gấu bông,... cho đến ô tô BMW vào ngày sinh nhật.

Faker được tặng rất nhiều quà từ sách, ảnh, quần áo, gấu bông,… cho đến ô tô BMW vào ngày sinh nhật.

Trong quá khứ, Faker đã nhiều lần chia sẻ sở thích của mình là đọc sách trong các cuộc phỏng vấn, cũng vì nguyên nhân này mà cộng đồng fan đồn đoán trong số tiền chi tiêu hàng tháng của Quỷ Vương đa phần là tiền mua sách.

Việc Faker chi tiêu tiết kiệm là điều mà ai cũng biết, tính cách này xuất phát từ tuổi thơ khốn khó của Quỷ Vương, nhưng trên thực tế, anh chỉ tiết kiệm với chính bản thân mình, chứ chưa bao giờ tỏ ra “ki bo” với bạn bè hay người thân. Những câu chuyện “nói quá” và vô căn cứ về Faker đôi khi chẳng khiến hình tượng của anh đẹp hơn (bởi nó vốn dĩ đã rất đẹp rồi), mà còn gây ra vô số hiểu lầm khiến anh nhận về không ít anti-fan từ… trên trời rơi xuống.

Xem thêm: T1 ngược dòng đánh bại KDF, quyết không để dính ‘dớp’ tại LCK Mùa Hè 2022

chi tiêu chủ tịch Lee drama eSports Faker LCK Lee Sang-hyeok Liên minh huyền thoại LMHT quỷ vương bất tử scandal t1 thu nhập tin đồn

Theo: Game4v

Facebook