Tuyên bố Akali không tàng hình khi đứng trong Bom Khói, Riot Games lại biến mình thành “chúa hề”

Tuyên bố Akali không tàng hình khi đứng trong Bom Khói, Riot Games lại biến mình thành chúa hề - Ảnh 1.
Đánh giá post

Cộng đồng game thủ cũng “cạn lời” với Riot Games khi nhân viên của họ không hề hiểu về LMHT.

Nếu như các bạn để ý một chút thì trong khoảng 2 tuần trở lại đây, yếu tố tầm nhìn chuẩn trong LMHT đang gặp một lỗi tương đối nặng. Cụ thể thì một số kỹ năng đem lại tầm nhìn chuẩn như chiêu cuối của Rengar, Kayn, bộ kỹ năng của Lee Sin… không phát hiện ra một số tướng trong trạng thái tàng hình. Rất nhiều game thủ đã phát hiện ra lỗi này và chia sẻ nó trên nhiều diễn đàn LMHT.

Tuyên bố Akali không tàng hình khi đứng trong Bom Khói, Riot Games lại biến mình thành chúa hề - Ảnh 1.

Các kỹ năng cung cấp tầm nhìn chuẩn đang gặp một số lỗi…

Tuyên bố Akali không tàng hình khi đứng trong Bom Khói, Riot Games lại biến mình thành chúa hề - Ảnh 2.

… khiến chúng không phát hiện ra các tướng ở trạng thái tàng hình

Thậm chí trên mạng xã hội Twitter, cộng đồng đã liên tục tag bộ phận hỗ trợ của Riot Games để báo cáo về vấn đề này. Nếu như Riot Games thừa nhận lỗi này đang tồn tại thì không nói làm gì, đằng này họ lại tự biến mình thành “chúa hề” khi trả lời game thủ một cách sai hoàn toàn về cơ chế game. Cụ thể thì phía Riot trả lời rằng Bom Khói của Akali khác với các kỹ năng tàng hình khác và cô nàng thậm chí còn không bị chọn làm mục tiêu bởi trụ.

Tuyên bố Akali không tàng hình khi đứng trong Bom Khói, Riot Games lại biến mình thành chúa hề - Ảnh 3.

Câu trả lời không thể “chúa hề” hơn từ phía Riot Games

Có hai điều vô lý trong câu trả lời trên của bộ phận hỗ trợ bên phía Riot Games. Đầu tiên là kỹ năng Bom Khói của Akali cũng là một chiêu thức đem lại khả năng tàng hình chứ không hề khác biệt như Riot nói. Thậm chí trong mô tả kỹ năng của Akali (cả bản Tiếng Anh lẫn Tiếng Việt) thì chính Riot cũng dùng từ tàng hình hay trở nên vô hình để nói về chiêu thức này.

Tuyên bố Akali không tàng hình khi đứng trong Bom Khói, Riot Games lại biến mình thành chúa hề - Ảnh 4.
Tuyên bố Akali không tàng hình khi đứng trong Bom Khói, Riot Games lại biến mình thành chúa hề - Ảnh 5.

Kỹ năng W – Bom Khói của Akali dù ở bản Tiếng Anh hay Tiếng Việt đều nói rằng Akali sẽ trở nên tàng hình khi đúng trong vùng tác động của kỹ năng này

Hơn nữa, việc Akali không bị chọn làm mục tiêu, phát hiện bởi trụ trong khi sử dụng Bom Khói là sai hoàn toàn. Điều này có thể đúng khi Akali mới được làm lại nhưng nó đã bị loại bỏ từ phiên bản 9.3, tức là từ hơn 2 năm trước rồi. Việc Akali không bị phát hiện bởi tầm nhìn chuẩn ở thời điểm hiện tại không hề có nguyên nhân từ cơ chế kỹ năng mà đơn giản nó chỉ là lỗi game mà thôi.

Tuyên bố Akali không tàng hình khi đứng trong Bom Khói, Riot Games lại biến mình thành chúa hề - Ảnh 6.

Việc Akali không bị phát hiện và chọn làm mục tiêu bởi trụ đã bị loại bỏ từ bản 9.3 rồi

Ngay sau khi câu trả lời kể trên của bộ phận hỗ trợ phía Riot Games được đưa ra thì nó đã trở thành một “meme” thực sự với cộng đồng LMHT. Thậm chí khi nó tới tai các game thủ Trung Quốc thì họ không ngần ngại gọi Riot Games là “chúa hề” khi để nhân viên không hiểu về cơ chế game làm việc ở bộ phận hỗ trợ. Người ta thậm chí còn “đào mộ” câu trả lời cũng “chúa hề” không kém là phép Thanh Tẩy giải được chiêu cuối Malzahar từ phía Riot Games trong quá khứ.

Tuyên bố Akali không tàng hình khi đứng trong Bom Khói, Riot Games lại biến mình thành chúa hề - Ảnh 7.

Thật hài hước khi nhân viên Riot lại không biết rằng phép Thanh Tẩy chẳng thể giải được hiệu ứng áp chế từ chiêu cuối Malzahar

Quả thật nếu như phía Riot Games chịu thừa nhận rằng tầm nhìn chuẩn đang gặp lỗi và hứa sẽ sửa trong tương lai thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra. Đằng này họ lại cố tình “lấp liếm” cái sai của mình bằng những kiến thức chẳng chính xác chút nào về LMHT. Nên nhớ rằng game thủ là những người chơi LMHT hàng ngày và kiến thức họ đã thuộc nằm lòng rồi. Việc “lấp liếm” kể trên chỉ khiến Riot Games trở nên tệ hơn nữa trong mắt cộng đồng mà thôi.

Theo GameK

Facebook