Vừa khoe chiến tích top 1 Thách Đấu Việt kèm nguyện vọng comeback, Zeros đã bị nghi vấn ‘mượn nick sống ảo’?

Đánh giá post

Zeros khoe tài khoản top 1 Thách Đấu LMHT Việt nhằm thể hiện nỗ lực “hoàn lương”, tuy nhiên lại bị phát giác nhiều điểm bất thường.

Vừa qua, cựu tuyển thủ của SBTC Esports – Zeros, lại tiếp tục đăng tải content mới với nội dung tìm kiếm sự ân xá đến từ NPH game LMHT. Đã gần 1 năm kể từ khi nhận án “global ban”, Ma Vương 2k vẫn chưa từ bỏ hy vọng về việc sẽ được giảm nhẹ hình phạt để mở ra con đường trở lại với đấu trường chuyên nghiệp.

Ở bài đăng mới nhất trên Facebook cá nhân, Zeros đăng tải hình ảnh tài khoản “DeLuaZeros” (Dế Lửa Zeros) vừa cán mốc top 1 Thách Đấu máy chủ LMHT Việt, nhấn mạnh rằng đây là “thành quả của tôi sau 1 tháng trời cần cù chăm chỉ với cường độ tập luyện ngày đêm”. Kèm theo đó là những lời tâm tình thể hiện sự “hoàn lương”, với mong muốn được phía Garena chú ý và xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Vừa khoe chiến tích top 1 Thách Đấu Việt kèm nguyện vọng comeback, Zeros đã bị nghi vấn ‘mượn nick sống ảo’?

Vừa khoe chiến tích top 1 Thách Đấu Việt kèm nguyện vọng comeback, Zeros đã bị nghi vấn ‘mượn nick sống ảo’?

Tuy nhiên, bên cạnh những tranh cãi về việc liệu sự cố gắng của Zeros có xứng đáng được giảm nhẹ án phạt hay không, thì có rất nhiều game thủ đã chỉ ra điểm bất thường trong lần “làm content” này, đó là việc tài khoản có nick-name DeLuaZeros có dấu hiệu “không chính chủ” của Zeros.

Cụ thể, trước đây, Zeros thường xuyên sử dụng tài khoản có nick-name là Unban Me Please, và hiện tại tài khoản này vẫn tồn tại, nhưng chỉ đạt bậc rank Cao Thủ. Điều đó có nghĩa là tài khoản DeLua Zeros không phải tài khoản mà Zeros thường sử dụng, cũng không phải là anh này đổi tên tài khoản, mà đó là một ID khác hoàn toàn.

Khi check thông tin tài khoản này, người chơi lại phát hiện ra rằng DeLuaZeros chỉ chuyên chơi 2 vị trí là xạ thủ và đi rừng, rất ít đi đường trên. Đây hoàn toàn không phải thói quen của Zeros. Hơn nữa, việc cựu tuyển thủ này tuyên bố “ở ẩn để leo rank” cũng khiến nhiều người chơi cảm thấy nghi hoặc, bởi việc đổi vị trí mà cày một tài khoản khác lên Thách Đấu chỉ trong 1 tháng là điều gần như bất khả thi. Hơn nữa, nếu muốn thuận tiện cho việc try-hard thì tại sao Zeros lại không sử dụng tài khoản Unban Me Please – Vốn sở hữu Elo khá cao?

Vừa khoe chiến tích top 1 Thách Đấu Việt kèm nguyện vọng comeback, Zeros đã bị nghi vấn ‘mượn nick sống ảo’?

Người hâm mộ tỏ ra hoài nghi khi phát hiện tài khoản DeLuaZeros chỉ toàn chơi 2 vị trí xạ thủ và đi rừng, thậm chí chẳng mấy khi đi đường trên

Vừa khoe chiến tích top 1 Thách Đấu Việt kèm nguyện vọng comeback, Zeros đã bị nghi vấn ‘mượn nick sống ảo’?

Điều này dẫn đến việc nhiều khán giả hoài nghi rằng anh chàng này đang “mượn nick” để làm trò sống ảo, câu fame, hoặc thậm chí là dùng thành tích không phải của mình để… “lòe” Garena. Cách đây ít lâu, Tyler1 từng đạt chiến tích leo Thách Đấu ở 5 vị trí khác nhau, và thậm chí còn nhận được Huy chương vinh danh từ Riot. Việc một streamer từng dính án ban vĩnh viễn, giờ đây không chỉ được ân xá mà còn nhận vinh danh từ Riot, phải chăng là động lực để Zeros “tạo content” lần này?

Tuy nhiên, nếu thành tích nói trên đúng là của Zeros thì người hâm mộ còn có lý do để đồng cảm, còn nếu thông tin về “top 1 Thách Đấu” của Ma Vương bị phát giác là một chiêu trò giả mạo thì đúng là không còn gì để nói…

Xem thêm: Leo top 1 Thách Đấu, Zeros vẫn nuôi tham vọng được ‘ân xá’ và trở lại VCS

game Garena Liên minh huyền thoại LMHT Thách Đấu tin game tin LMHT tin LoL Zeros Zeros global Ban Zeros top 1 Thách Đấu

Theo: Game4v

Facebook