Dragon Ball Cũng Có Nhân Vật LGBT Nhưng Càng Xem Càng Thấy Sai

Dragon Ball Cũng Có Nhân Vật LGBT Nhưng Càng Xem Càng Thấy Sai
Đánh giá post

Nhắc tới thương hiệu Dragon Ball, có lẽ nhiều fan hâm mộ của tựa truyện này giờ đây đã không còn trẻ. Bộ truyện được yêu thích với lịch sử lâu đời và hàng trăm nhân vật. Trong đó có những nhân vật được xem là đại diện ủng hộ LGBT. Thế nhưng đây là lại những nhân vật khá thất vọng.

Thương hiệu “tượng đài” Dragon Ball và yếu điểm nhân vật

Thương hiệu “tượng đài” Dragon Ball và yếu điểm nhân vật

Dragon Ball là một trong những loạt phim hoạt hình và manga nổi tiếng và lớn nhất trong lịch sử ngành công nghiệp giải trí Nhật Bản. 

Kể từ khi ra mắt vào năm 1984, thương hiệu Bảy Viên Ngọc Rồng đã giới thiệu hàng trăm nhân vật, từ đơn giản đến kỳ lạ. 

Nhưng bất chấp dàn nhân vật đông đảo này, Dragon Ball luôn gặp khó khăn trong vấn đề xử lý nhân vật. 

Và không nơi nào có thể thấy điều này tốt hơn với cách xử lý khủng khiếp của nó đối với các nhân vật LGBT.

Dù sở hữu số lượng nhân vật lên tới hàng trăm nhưng tựa truyện tranh Dragon Ball (Bảy Viên Ngọc Rồng) lại chỉ có hai nhân vật được xác nhận trong vũ trụ về tình trạng LGBT của họ. 

Nhân vật General Blue

Nhân vật General Blue

Nhân vật mang khuynh hướng LGBT đầu tiên là General Blue, người đã xuất hiện lần đầu trong tập đầu tiên của  phần truyện manga và anime General Blue Saga. 

Tính dục của Đại tướng rõ ràng được ám chỉ khi anh ta tỏ ra ghê tởm trước những nỗ lực dụ dỗ của Bulma. 

Trên thực tế, khi Bulma và Krillin cáo buộc anh ta là người đồng tính, anh ta phản ứng theo một thái độ rất sốc.

Hành động này như thể anh ta đang cố gắng để che giấu giới tính của mình và bị thất bại. Điều đó, đối với nhiều người hâm mộ, xác nhận rằng nhân vật này là đồng tính.

Việc chối bỏ chính bản thân mình là chưa đủ, nhân vật này còn tiếp tục gây tranh cãi khi trong một phân đoạn của tập “Người khách lạ”, anh ta lại có những hành động tồi tệ.

Nhân vật General Blue

Trong phiên bản tiếng Nhật, Blue được thể hiện đang tán tỉnh một cậu bé tên là Obotchaman, bao gồm cả việc đề nghị mua quần áo cậu bé. 

Tuy nhiên, khi Obotchaman từ chối anh ta, Blue đã hành động như một người tình bị khinh bỉ. Trên thực tế, toàn bộ cảnh này diễn ra dựa trên sự lạc hậu và xúc phạm khủng khiếp của những người đồng tính nam khi diễn tả việc họ như những kẻ săn mồi tình dục, những kẻ ấu dâm đầy bệnh hoạn. 

Rất may, bản lồng tiếng đã thay đổi điều này khiến Blue nhầm Obotchaman với người anh trai đã mất từ ​​lâu của mình là Samuel. Tuy nhiên, bất chấp điều này, cảnh phim vẫn có những mảng màu rùng rợn.

Ngoài ra, tính cách chung của General Blue được xây dựng dựa trên một số định kiến ​​về tình dục đồng giới gây khó chịu cho người xem. 

Đáng chú ý nhất là nhân vật này được mô tả là rất ẻo lả, thậm chí sử dụng các từ và cụm từ tiếng Nhật thường dành cho phụ nữ.

Tệ hơn nữa, Tướng Blue được truyền cảm hứng rất nhiều từ các sĩ quan Đức Quốc xã. Điều này được thể hiện qua phong thái và dáng vẻ chung của nhân vật, với bộ đồng phục của anh giống bộ quân phục của các sĩ quan Đức Quốc xã mặc trong chiến tranh thế giới thứ hai. 

Việc một trong số ít các nhân vật được mã hóa là đồng tính nam thường xuyên bị chế giễu và ám chỉ nặng nề là Đức Quốc xã là điều rất xúc phạm, đặc biệt là khi không có nhân vật đồng tính nào khác có mặt trong câu chuyện để chống lại điều này.

Nhân vật Otokosuki

Nhân vật Otokosuki

Một nhân vật đồng tính được thể hiện theo kiểu ngụ ý khác trong truyện là Otokosuki. Trong Hòa bình Thế giới Saga, Otokosuki tham gia Giải đấu Võ thuật Thế giới lần thứ 28. 

Khi đấu với Trunks, anh ta rõ ràng là bị thu hút bởi nhân vật Trunks. Anh ta thậm chí còn hứa sẽ không làm tổn thương hay làm tổn thương khuôn mặt của Trunks, điều này khiến Trunks vô cùng khó chịu. 

Ngoài ra, trong anime, Goten đề cập đến một chi tiết, đó là cuộc hội thoại nói Otokosuki là “không bình thường” như những gì người khác nghĩ về anh. 

Rõ ràng là cũng giống như nhân vật Tướng General Blue, Otokosuki bị người sáng tạo phát triển theo khuôn mẫu. Thế nhưng những khuôn mẫu này đã lỗi thời và đầy những định kiến sai lầm về thế giới LGBT.

Nhân vật Otokosuki

Otokosuki cũng bị gán cho cái mác là luôn lăm le đi “săn” những con mồi thấp bé hơn mình về mặt sức mạnh để thỏa mãn ham muốn và đây là một điều cực kỳ sai lầm.

Tất nhiên, chúng ta cũng cần nhớ rằng Dragon Ball là một loạt phim cũ, xuất hiện từ khá lâu. Nhận thức của công chúng về người LGBT, đặc biệt là những người đồng tính nam ở thời điểm hiện tại, rất khác so với những năm 1980 và 1990. 

Trên hết, cách công chúng mong đợi chính là việc các nhân vật bị diễn tả sai lầm này được xử lý đã thay đổi đáng kể kể từ đó. Ngày nay những loại nhân vật này sẽ không được chấp nhận. 

Vì vậy, mặc dù những mô tả nhân vật này là khủng khiếp, nhưng chúng nên được coi là sản phẩm của thời đại khi đó và là ví dụ về lý do tại sao người sáng tạo cần phải cẩn thận về cách họ quyết định mô tả một nhóm người nhất định.

Trong một vũ trụ lớn như Dragon Ball, người xem hy vọng sẽ có chỗ cho một nhân vật LGBT mới mà được tạo nên bằng những khuôn mẫu xúc phạm người khác, một nhân vật tồn tại chỉ để người khác cười nhạo. Việc sáng tạo nhân vật không nên chỉ dựa trên những định kiến vì những điều này có thể cực kỳ sai lầm và lệch lạc.

Dragon Ball là một loạt phim huyền thoại và là một trong những loạt phim anime và manga shounen tiên phong nhất từ ​​trước đến nay. Tuy tồn tại những nhân vật mà ngày nay khi nhìn lại, chúng ta có thể cảm thấy sai trái nhưng không thể phủ nhận việc can đảm phát triển nhân vật LGBT trong thời điểm lúc bấy giờ của tựa đề này.

Theo Truyenvn

Facebook