Drama T1 – LCK chưa hạ màn, CEO Joe Marsh tố bị lãnh đạo DK yêu cầu “ngưng thảo luận” ngay khi đang stream

Drama T1 - LCK chưa hạ màn, CEO Joe Marsh tố bị lãnh đạo DK yêu cầu ngưng thảo luận ngay khi đang stream - Ảnh 1.
Đánh giá post

Trong khi drama giữa T1 và LCK vẫn chưa hạ màn, CEO Joe Marsh tố bị lãnh đạo DK gây áp lực.

Trong tuần cuối tháng 2, bên cạnh những trận đấu căng thẳng, đặc biệt là trận “Siêu Kinh Điển” DWG KIA – T1, khán giả hâm mộ LMHT còn chứng kiến 1 drama khá rắc rối. Đặc biệt, drama này xảy ra ngay trong trận DK – T1 và có liên quan trực tiếp đến Faker. Do đó, mãi cho đến hiện tại, cộng đồng LMHT vẫn không ngừng bàn tán về sự việc.

Drama T1 - LCK chưa hạ màn, CEO Joe Marsh tố bị lãnh đạo DK yêu cầu ngưng thảo luận ngay khi đang stream - Ảnh 1.

Drama Faker – LCK bắt nguồn từ sự cố thiết bị trong trận DK -T1

Cụ thể, khi phát hiện tai nghe có vấn đề, Faker đã liên hệ nhờ giúp đỡ nhưng không nhận được sự hỗ trợ từ BTC LCK. Dù rằng sau đó sự cố vẫn được giải quyết nhưng người hâm mộ T1 nói chung và Faker nói riêng dĩ nhiên không hài lòng. Chưa kể, những tình tiết xung quanh như việc có ai đó đã tiết lộ Faker mất Tốc Biến cho DK, hay HLV Daeny yêu cầu trận đấu phải được tiếp tục dù sự cố chưa giải quyết… cũng khiến cộng đồng LMHT hoang mang.

Faker cố gắng kêu gọi giúp đỡ nhưng mãi đến khi anh cố ngừng trận đấu và bấm nhầm Tốc Biến thì mới được hỗ trợ

Mic check trọng tài LCK chậm trễ trước yêu cầu xin hỗ trợ của Faker và các thành viên T1

Drama T1 - LCK chưa hạ màn, CEO Joe Marsh tố bị lãnh đạo DK yêu cầu ngưng thảo luận ngay khi đang stream - Ảnh 4.

Thông báo của BTC LCK về sự việc

Và mới đây, đến lượt CEO T1 Joe Marsh cũng “châm dầu vào lửa” khi ông cho biết, trong lúc đang thảo luận về sự việc của Faker và BTC LCK trên kênh stream thì phía DK đã liên lạc. Cụ thể, BLĐ DK yêu cầu vị CEO không nhắc đến họ trên các phương tiện truyền thông nữa. Và dĩ nhiên, CEO T1 hoàn toàn phớt lờ yêu cầu của bên phía đội tuyển đối thủ. Thậm chí, ông còn thông báo về việc DK liên lạc với mình ngay trên kênh discord.

Drama T1 - LCK chưa hạ màn, CEO Joe Marsh tố bị lãnh đạo DK yêu cầu ngưng thảo luận ngay khi đang stream - Ảnh 5.

CEO T1 cho biết ông bị DK gọi điện yêu cầu ngừng thảo luận về họ trên kênh stream

Qua phản ứng của bên phía DK và bên phía CEO T1 Joe Marsh, có thể thấy drama này sẽ chưa kết thúc trong một sớm một chiều. Thậm chí, ở thời điểm hiện tại, T1 đã chuẩn bị bước vào trận đấu tiếp theo gặp Gen.G Esports, nhưng những điều tra của BTC LCK cũng như thông báo hình thức xử phạt cho những cá nhân, tập thể có liên quan vẫn chưa được công bố càng khiến người hâm mộ T1 cho rằng, phía LCK đang dự định cho “chìm xuồng” luôn sự việc trên.

Theo GameK

Facebook