HLV Ren mở lớp đào tạo kỹ năng LMHT nhưng bị khán giả “dội gáo nước lạnh”

LMHT cũng như mọi tựa game khác đều có mục đích chính là giải trí nhưng cũng cần một số kỹ năng cơ bản
5/5 - (17 bình chọn)

Có thực sự cần thiết cho các lớp học kỹ năng LMHT?

Để có thể chơi bất kỳ tựa game nào, không riêng gì Liên Minh Huyền Thoại hay Esports, người chơi đều cần có những kỹ năng nhất định. Tất nhiên, sẽ luôn có những khoảng cách rất lớn giữa các tuyển thủ chuyên nghiệp và game thủ bình thường. Nhưng nhìn chung, sẽ không thể tận hưởng hay trải nghiệm bất kỳ tựa game nào nếu không thể chơi game đó một cách hoàn chỉnh nhất có thể. Chưa kể, với một số tựa game mang tính tập thể như LMHT, việc sở hữu kỹ năng tốt cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả trận đấu và những người chơi khác.

LMHT cũng như mọi tựa game khác đều có mục đích chính là giải trí nhưng cũng cần một số kỹ năng cơ bản

LMHT cũng như mọi tựa game khác đều có mục đích chính là giải trí nhưng cũng cần một số kỹ năng cơ bản

Mới đây, cựu HLV Ren của SBTC Esports đã có bài đăng khai giảng khóa học kỹ năng LMHT. Theo đó, lớp học của HLV Ren chia ra làm nhiều chuyên đề mà mỗi chuyên đề là một kỹ năng trong LMHT, như “Thế lính và wave lính” dành cho các đường, “Vòng rừng và áp lực lane” cho vị trí Đi Rừng… Theo như HLV Ren “quảng cáo” thì đây chỉ là những kiến thức cơ bản về các kỹ năng chơi LMHT, sẽ phù hợp ngay cả với người chơi bình thường để trải nghiệm game hiệu quả hơn. “Học phí” sẽ là 100k cho mỗi chuyên đề.

Cựu HLV SE - Ren mở lớp dạy các kỹ năng chơi LMHT

Cựu HLV SE – Ren mở lớp dạy các kỹ năng chơi LMHT

Bài đăng của HLV Ren ngay lập tức gây tranh cãi. Theo đại đa số ý kiến, khóa học của HLV Ren nếu chỉ dạy về những kiến thức cơ bản, thì người chơi hoàn toàn có thể xem stream rồi học hỏi các tuyển thủ, các game thủ rank cao. Còn nếu đã không có ý định “try hard”, thì căn bản khóa học cũng không có tác dụng và sẽ khó ai bỏ tiền nếu chỉ xem LMHT đơn thuần để giải trí cho vui.

Bài đăng của HLV Ren để lại nhiều phản ứng trái chiều

Bài đăng của HLV Ren để lại nhiều phản ứng trái chiều

Trên thực tế, việc HLV Ren đăng bài hoàn toàn không có gì sai. Bởi lẽ, anh chỉ đang làm công việc của mình và mở mang thêm nhiều hướng phát triển sự nghiệp. Riêng về điều này, hoàn toàn không nên có những bình luận mang hàm ý tiêu cực hay chê bai ý định của vị cựu HLV đội tuyển SE. Hơn nữa, trong làng LMHT thì HLV Ren cũng thuộc nhóm những HLV có uy tín về mặt chuyên môn cao, từng đào tạo ra nhiều tuyển thủ trẻ rất tài năng. Nếu những game thủ trẻ tuổi muốn theo đuổi con đường LMHT chuyên nghiệp, các khóa học của HLV Ren rất đáng tham khảo.

HLV Ren là người có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong LMHT kể cả vai trò tuyển thủ hay HLV

HLV Ren là người có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong LMHT kể cả vai trò tuyển thủ hay HLV

Tuy nhiên, cần phải nhắc thêm về vấn đề khách quan và đầu tiên, chính là tại Việt Nam thì Esports chưa thực sự là một bộ môn thể thao chính thống được coi trọng. Với đại đa số người dân, Esports vẫn chỉ là một trò chơi điện tử giải trí đơn thuần. Trong khi đó, nếu các game thủ trẻ ở độ tuổi có thể theo chuyên nghiệp thì phải bắt đầu rèn luyện độ tuổi từ 12 -> 16. Nhưng ở độ tuổi này, gần như chắc chắn các em sẽ không thể có tiền để theo đuổi các khóa học và phải viện dẫn phụ huynh. Nhưng để phụ huynh chấp nhận cho con em theo học các khóa này, dù học phí rẻ, cũng là chuyện rất khó. Ấy là chưa kể, các em cũng phải tập trung vào các môn văn hóa khác và quỹ thời gian cũng như sự đầu tư về tập trung, chất xám sẽ càng hạn hẹp hơn nữa.

LazyFeel 17 tuổi đã gia nhập DRX Challengers nhưng trường hợp được tạo điều kiện tối đa như anh là rất hiếm và bản thân LazyFeel cũng là "của hiếm" trong làng Esports Việt

LazyFeel 17 tuổi đã gia nhập DRX Challengers nhưng trường hợp được tạo điều kiện tối đa như anh là rất hiếm và bản thân LazyFeel cũng là “của hiếm” trong làng Esports Việt

Thứ hai, đối với những game thủ đủ khả năng tự chi trả cho các khoản phí, thì như đã đề cập, không chỉ không còn mong muốn theo Esports chuyên nghiệp, mà có thể với họ giờ đây mọi tựa game đều chỉ mang tính giải trí đơn thuần. Và nếu như vậy, câu hỏi mà họ đặt ra sẽ là:“Tại sao phải đầu tư cho các khóa học trong khi bản thân chỉ muốn chơi vui vẻ, giải trí?”.

Những tuyển thủ lớn tuổi đủ khả năng tài chính thì họ có lẽ chỉ còn xem game như một cách giải trí

Những game thủ lớn tuổi đủ khả năng tài chính thì họ có lẽ chỉ còn xem game như một cách giải trí

Chưa hết, không chỉ riêng LMHT mà trên thế giới hiện nay, chỉ tính Esports đã có rất nhiều bộ môn khác nhau, thuộc mọi thể loại như MOBA, FPS… Một game thủ đam mê Esports, còn trẻ tuổi và có khả năng tài chính cho các khóa học, nhưng chưa chắc game thủ đó đã đam mê LMHT. Cuối cùng, vẫn phải học hỏi qua các trận đấu, các buổi stream của những tuyển thủ chuyên nghiệp và tự bản thân trải nghiệm. Và như vậy, tệp khách hàng của HLV Ren lại hẹp đi một chút.

Chưa kể là Esports ngày nay thì ngoài LMHT còn rất nhiều tựa game khác cũng rất hấp dẫn

Chưa kể là Esports ngày nay thì ngoài LMHT còn rất nhiều tựa game khác cũng rất hấp dẫn

Hơn nữa, riêng với thể loại game nói chung và Esports hay LMHT nói riêng, các yếu tố lý thuyết phải đi kèm thực hành thường xuyên, nếu không sẽ rất khó nắm bắt. Chưa kể, riêng LMHT thì trong 2 trận đấu khác nhau, kể cả khi hai đội có chọn những vị tướng giống nhau trong cả 2 trận, thì diễn biến cũng sẽ rất khác nhau. Khi đó, các yếu tố kỹ năng hay lý thuyết thậm chí có thể “làm hại” các game thủ nếu họ thiếu đi sự linh động.

LMHT cũng tồn tại nhiều biến chuyển, với những diễn biến khác nhau thì lý thuyết luôn cần đi đôi với thực hành nếu không chính các game thủ trẻ sẽ gặp khó

LMHT cũng tồn tại nhiều biến chuyển, với những diễn biến khác nhau thì lý thuyết luôn cần đi đôi với thực hành nếu không chính các game thủ trẻ sẽ gặp khó

Tựu chung, HLV Ren cũng chỉ cố gắng làm tốt nhất những điểm mạnh của bản thân. Nhưng có lẽ, anh sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì bộ môn mà anh nhận giảng dạy, căn bản hàm chứa rất nhiều yếu tố chủ quan lẫn khách quan có thể gây bất lợi cho chinh vị cựu HLV danh tiếng này vì chưa thực sự phù hợp để có thể giảng dạy, nếu không phải trong nội bộ các đội tuyển chuyên nghiệp.

Theo GameK

Facebook