Live-Action Tonde Saitama tái xuất với phần tiếp theo sau căn bệnh của một diễn viên!

Đánh giá post

Vào cuối tuần vừa rồi, dự án live-action điện ảnh Tonde Saitama (Fly Me to Saitama) được dựa trên manga cùng tên của tác giả Mineo Maya đã xác nhận bản điện ảnh tiếp theo sẽ bị trì hoãn khởi chiếu từ năm nay sang năm tiếp theo. Quá trình sản xuất phần tiếp theo cũng đã được xác nhận đang thực hiện quay.

Live-Action Tonde Saitama tái xuất với phần tiếp theo sau căn bệnh của một diễn viên!

Nam diễn viên chính Gackt (vào vai Gakuto Oushiro) đã phải gián đoạn vô thời hạn vào tháng 9 năm 2021 do một căn bệnh thần kinh khởi phát sớm tiến triển thành “tình trạng đe dọa tính mạng” dẫn đến chứng khó nói. Công ty quản lý Glab Entertainment đã thông báo vào tháng 5 vừa qua rằng Gackt đang dần hồi phục và hướng tới việc từ từ trở lại một số hoạt động trong ngành giải trí năm nay.

Live-Action Tonde Saitama tái xuất với phần tiếp theo sau căn bệnh của một diễn viên!

Vào tháng 5, Trung tâm Y học Tái sinh Kyushu, Tập đoàn Y tế Kougekai và Phòng khám Tế bào Syu đã lưu ý rằng tình trạng suy giảm miễn dịch và tự miễn dịch hiện tại của Gackt vẫn ảnh hưởng đến Gackt qua chứng viêm da và rụng tóc, anh hiện đang được điều trị bằng tế bào gốc. Đồng thời, bản thân anh cũng bị suy giảm chức năng gan và hô hấp, sốt, đau và suy giảm khả năng sử dụng dây thanh âm.

Live-Action Tonde Saitama tái xuất với phần tiếp theo sau căn bệnh của một diễn viên!

Phần phim đầu tiên đã được khởi chiếu tại Nhật Bản vào tháng 2 năm 2019. Phim đã thu được 191.000 vé tương đương 259 triệu yên (khoảng 46 tỷ đồng) trong tuần đầu công chiếu để đứng đầu phòng vé Nhật Bản.

Khang Dora

Gửi confession của bạn tại:

Theo TinAnime

Facebook