My Hero Academia: 10 Quirk Quá Yếu Đối Với All For One

My Hero Academia: 10 Quirk Quá Yếu Đối Với All For One
Đánh giá post

All For One có khả năng hấp thụ bất kỳ Quirk nào ông ta muốn trong My Hero Academia. Nhưng không phải quirk nào cũng đáng để hấp thụ đâu.

All For One là nhân vật phản diện chính của series shounen My Hero Academia. Năng lực của All For One cho phép nhân vật này đánh cắp khả năng của người khác, cho bản thân hoặc cho tay sai của mình. 

Dưới đây chính là 10 quirk bị đánh giá thấp và All For One sẽ không bỏ thời gian và công sức ra hấp thụ chúng.

Nội dung bài viết

  • 1 Pop Off là một khả năng yếu, không dành cho việc tiêu diệt đối thủ trong My Hero Academia
  • 2 “Tail” chẳng mang lại gì khác ngoài việc tặng thêm cái đuôi cho người sử dụng
  • 3 All For One chắc sẽ không nhận được nhiều lợi ích từ Quirk “Tình yêu”
  • 4 Transform chỉ là một phiên bản yếu hơn của những gì All For One đã có
  • 5 All For One không cần thông minh thêm để hoàn thành kế hoạch của mình
  • 6 Có hàng trăm điều kỳ quặc hữu ích hơn Dupli-Arms
  • 7 All For One dùng Quirk bơm nước cũng chẳng để làm gì
  • 8 “Black” là phiên bản yếu hơn của Warp Gate
  • 9 Whiteline quá ít tình huống để trở nên hữu ích
  • 10 Quirk “Copy” chỉ là phiên bản “trẻ con” so với thứ mà All For One sở hữu

Pop Off là một khả năng yếu, không dành cho việc tiêu diệt đối thủ trong My Hero Academia

Pop Off là một khả năng yếu, không dành cho việc tiêu diệt đối thủ trong My Hero Academia

“Pop Off” của Mineta cho phép anh ấy tạo ra những quả bóng dính từ tóc của mình. Xem xét rằng họ có thể gắn kẻ thù vào bất kỳ bề mặt nào mà họ đang ở trên đó, Quirk của anh ấy thoạt nhìn có vẻ cực kỳ hữu ích.

Tuy nhiên, có hàng tá vấn đề với nó sẽ không khuyến khích All For One tìm kiếm nó. Người sử dụng không chỉ giới hạn tốc độ ném của quả bóng mà còn giúp giữ chân đối thủ tốt hơn là giết họ. Do đó, nó sẽ không có ích cho mục đích của nhân vật phản diện.

“Tail” chẳng mang lại gì khác ngoài việc tặng thêm cái đuôi cho người sử dụng

“Tail” chẳng mang lại gì khác ngoài việc tặng thêm cái đuôi cho người sử dụng

“Tail” của Ojiro là một trong những khả năng hài hước nhất của bộ truyện Boku No Hero Academia kể từ khi ra mắt. 

Nó chỉ cung cấp cho người dùng một chi bổ sung nhô ra từ lưng dưới của họ. Mặc dù Ojiro đã sử dụng nó để chiến đấu với đối thủ và tăng khả năng di chuyển, nhưng nó vẫn gặp phải những vấn đề cơ bản.

All For One chắc sẽ không nhận được nhiều lợi ích từ Quirk “Tình yêu”

All For One chắc sẽ không nhận được nhiều lợi ích từ Quirk"Tình yêu"

Về lý thuyết, Kosei “Tình yêu” của La Brava sẽ cực kỳ hấp dẫn. Nó có thể tăng cường sức mạnh của người nhận nó gấp mười lần, khiến họ gần như không thể bị ngăn cản.

Tuy nhiên, đúng như tên gọi của nó, người dùng phải thực sự yêu thích mục tiêu của mình để tăng sức mạnh.

Xét thấy All For One là một con quái vật thao túng, không có lòng trắc ẩn, không chắc là hắn ta có thể sử dụng nó. 

Transform chỉ là một phiên bản yếu hơn của những gì All For One đã có

Transform chỉ là một phiên bản yếu hơn của những gì All For One đã có

“Transform” (Biến hình) của Toga cho phép cô ấy có hình dạng của bất kỳ ai, miễn là cô ấy có đủ lượng máu của họ. 

Ở giai đoạn tinh chỉnh, cô ấy thậm chí có thể sử dụng Kosei của họ như thể chúng là của riêng cô ấy.

Tuy nhiên, đây chỉ là một phiên bản yếu hơn của Quirk All For One đã có, đặc biệt là vì nó cần sử dụng thuốc thử. 

All For One không cần thông minh thêm để hoàn thành kế hoạch của mình

All For One không cần thông minh thêm để hoàn thành kế hoạch của mình

Hiệu trưởng Nezu vận hành máy móc trong My Hero Academia bởi anh ta sở hữu Quirk tăng cường trí thông minh. 

Quirk của Nezu cực kỳ đơn giản. Nó tăng cường trí thông minh của anh ta, cho phép anh ta quản lý toàn bộ ngôi trường mặc dù là một con vật. 

Mặc dù trí thông minh được tăng cường luôn hấp dẫn, nhưng All For One đã đủ tinh ranh để tận dụng tối đa Liên minh tội phạm của mình. 

Hắn ta cũng không muốn trao Thông số kỹ thuật cao cho một trong những thuộc hạ của mình vì họ có thể sử dụng nó để âm mưu chống lại hắn ta.

Có hàng trăm điều kỳ quặc hữu ích hơn Dupli-Arms

Có hàng trăm điều kỳ quặc hữu ích hơn Dupli-Arms

Năng lực “Dupli-Arms” (nhân nhiều cánh tay) của Shoji cho phép anh ta mọc thêm cánh tay, mắt và tai. 

Tuy nhiên, không có tay chân nào của anh ta được cường hóa và Kosei của anh ta thường được sử dụng cho hoạt động gián điệp. 

Xem xét tiện ích chiến đấu cực kỳ thấp của nó, Shoji chỉ có thể được sử dụng đủ như một công cụ thu thập thông tin

All For One dùng Quirk bơm nước cũng chẳng để làm gì

All For One dùng Quirk bơm nước cũng chẳng để làm gì

Quirk “Máy bơm nước” của Backdraft cho phép anh ta giải phóng những tia nước. Mặc dù áp suất đủ để dập tắt ngọn lửa, nhưng nó không thể gây hại thực sự cho đối thủ. Nó chỉ để dập lửa.

Liên minh của All For One có nhiều khả năng gieo rắc lửa hơn là ngăn chặn chúng, vì thế hắn ta sẽ không quan tâm nhiều đến quirk này.

Cách duy nhất hắn ta có thể cân nhắc đánh cắp Máy bơm nước là khi cần nó để cân bằng thứ như Ngọn lửa địa ngục của Endeavour.

“Black” là phiên bản yếu hơn của Warp Gate

“Black” là phiên bản yếu hơn của Warp Gate

Năng lực “Đen” của Kuroriro cho phép anh biến mất vào bất kỳ bề mặt tối nào giống như một cánh cổng tạm thời. 

Về lý thuyết, điều này có vẻ hữu ích đối với Liên minh, đặc biệt là với lịch sử tấn công vào ban đêm của họ. 

Tuy nhiên, Black chỉ đơn giản là một phiên bản yếu hơn của Warp Gate, một Quirk thuộc về Kurogiri.

Whiteline quá ít tình huống để trở nên hữu ích

Whiteline quá ít tình huống để trở nên hữu ích

Quirk “Whiteline” của Ending cho phép anh ta lấy bất cứ thứ gì giống như một đường trắng được vẽ và biến nó thành vũ khí cho mục đích của mình. 

Điều này không đặc biệt hữu ích vì nó mang tính tình huống cao và bản thân các dòng có thể tránh được. 

Hơn nữa, Whiteline không mang lại cho người dùng bất kỳ lợi thế phòng thủ, tái tạo hoặc cận chiến nào.

Quirk “Copy” chỉ là phiên bản “trẻ con” so với thứ mà All For One sở hữu

Quirk “Copy” chỉ là phiên bản “trẻ con” so với thứ mà All For One sở hữu

Quirk Copy thật ra đồng thời quá mạnh và quá yếu để All For One theo đuổi. Trên lý thuyết, nó là một phiên bản kém hơn so với khả năng của hắn ta vì nó chỉ có thể bắt chước một số Kosei trong một khoảng thời gian ngắn. 

Tuy nhiên, nó cũng có khả năng tự sao chép All For One và mọi Quirk khác mà anh ta đã đánh cắp theo phần mở rộng.

Do đó, Copy sẽ vô dụng đối với anh ta và cực kỳ nguy hiểm nếu giao cho thuộc hạ. Xem xét cách All For One loại bỏ bất kỳ ai có thể thách thức anh ta, anh ta sẽ không bao giờ tạo ra một nhân vật phản diện mà anh ta không thể tự mình hạ gục.

Bên cạnh những Quirk vượt trội thì bộ truyện shounen My Hero Academia cũng có không những quirk hoàn toàn không mạnh tí nào, hay thậm chí là bị đánh giá vô dụng. Bạn nghĩ sao về danh sách trên của SharingFunVN?

Theo Truyenvn

Facebook