Những sự thật thú vị về mẹ ruột của Goku trong Dragon Ball

Những sự thật thú vị về mẹ ruột của Goku trong Dragon Ball - Ảnh 1.
Đánh giá post

Có lẽ những thông tin về mẹ ruột của Goku không được nhiều người biết đến.

Trong series Dragon Ball, Gine là một nữ Saiyan, bạn đời của Bardock và là mẹ của Raditz lẫn Kakarot (Goku). Trước khi hành tinh Vegeta nổ tung, Bardock và Gine đã quyết định gửi con trai Kakarot của mình đến Trái Đất – một hành tinh yên bình và con người ở đó có chỉ số sức mạnh thấp với mong ước con trai của họ sẽ một đời bình yên.

Những sự thật thú vị về mẹ ruột của Goku trong Dragon Ball - Ảnh 1.

Cùng tìm hiểu những thông tin thú vị về nhân vật này ở dưới đây nhé!

1. Là một phần của nhóm Bardock

Những sự thật thú vị về mẹ ruột của Goku trong Dragon Ball - Ảnh 2.

Gine vốn là một thành viên trong nhóm Saiyan cấp thấp của Bardock. Với tư cách là một thành viên của nhóm, Gine có thời gian ở bên cạnh Bardock và bắt đầu dành tình cảm cho cấp trên của cô.

2. Bị chuyển sang một bộ phận khác do sức khỏe kém

Những sự thật thú vị về mẹ ruột của Goku trong Dragon Ball - Ảnh 3.

Một thời gian sau khi Gine và Bardock kết hôn, Gine được chuyển đến Trung tâm phân phối thịt do không đủ sức khỏe để chiến đấu.

3. Từng xuất hiện ngắn trong trò chơi

Những sự thật thú vị về mẹ ruột của Goku trong Dragon Ball - Ảnh 4.

Trong Dragon Ball Fusions and Heroes, Gine xuất hiện với tư cách là một nhân vật có sức mạnh Saiyan thông thường như Ki Blast và biết bay.

4. Cùng diễn viên lồng tiếng với nhân vật Chi-Chi

Những sự thật thú vị về mẹ ruột của Goku trong Dragon Ball - Ảnh 5.

Gine được lồng tiếng bởi nữ diễn viên lồng tiếng Naoko Watanabe, người cũng lồng tiếng cho cô vợ của Goku – Chi-Chi trong anime Dragon Ball Z bắt đầu từ mùa thứ ba.

5. Tên Gine bắt nguồn từ một loại củ 

Những sự thật thú vị về mẹ ruột của Goku trong Dragon Ball - Ảnh 6.

Nguồn cảm hứng cho cái tên Gine hóa ra là một từ tiếng Nhật có nghĩa là tỏi tây, đó là Negi.

6. Nhân vật này chỉ mới xuất hiện vào năm 2014

Những sự thật thú vị về mẹ ruột của Goku trong Dragon Ball - Ảnh 7.

Nhân vật Gine chính thức được giới thiệu lần đầu tiên qua cuộc phỏng vấn với tác giả Akira Toriyama trên tạp chí Saikyo Jump số tháng 3 năm 2014. Thiết kế của mẹ Goku đã xuất hiện trong truyện tranh Dragon Ball Minus trong câu chuyện kể về sự ra đời của Goku.

7. Một sự thật khác về cái tên Gine

Những sự thật thú vị về mẹ ruột của Goku trong Dragon Ball - Ảnh 8.

Cái tên Gine cũng là một phần của từ aubergine – đây là tên gọi tiếng Anh và Pháp của cà tím.

8. Là một cô gái người Saiyan dịu dàng

Những sự thật thú vị về mẹ ruột của Goku trong Dragon Ball - Ảnh 1.

Gine khá dịu dàng và rất tốt bụng, hết mực yêu thương chồng con. Dù là 1 người Saiyan nhưng cô không ham muốn chiến đấu mà muốn có cuộc sống như một người bình thường, làm việc trong nhà máy phân phối thịt.

Đặc biệt, Gine và Bardock có lẽ là cặp cha mẹ Saiyan hiếm hoi thực sự suy nghĩ cho con của mình.

Theo GameK

Facebook