Tìm hiểu về Gomu Gomu no Mi – trái ác quỷ Cao Su của Luffy

Gomu Gomu no Mi là gì
Đánh giá post

Trong thế giới One Piece thì mỗi người chỉ có thể ăn một trái ác quỷ. Nhân vật chính của chúng ta Luffy sở hữu trái ác quỷ Cao Su – Gomu Gomu no Mi. Cùng tìm hiểu về điểm mạnh và điểm yếu của trái ác quỷ Gomu Gomu no Mi này nhé.

1. Gomu Gomu no Mi là gì?

Trái Gomu Gomu no Mi(hay còn gọi là trái Cao Su) là một trái ác quỷ thuộc hệ siêu sức mạnh(Paramecia), mang đến cho cơ thể của người sử dụng có khả năng và đặc tính hoạt động của cao su, khiến người dùng trở thành một “người cao su”. Đầu tiên nó được biết đến là một báu vật của Shanks và đồng đôi ông ta lấy từ tây của một kẻ thù. Tuy nhiên trong một tai nạn, Monkey D. Luffy đã vô tình ăn nó.

Gomu Gomu no Mi là gì

Trong phiên bản khác của Romance Dawn thì Gomu Gomu no Mi thuộc về ông nội của Luffy là Monkey .D Garp. Được biết ông lấy nó từ một kẻ thù nào đó.

Có thể bạn quan tâm:

2. Hình dáng

Trái Gomu Gomu no Mi có hình dạng cầu như một quả trái cây có màu tím và có cuốn ở đỉnh cùng một vòng xoáy hình chữ “S” trên thân. Hình dáng tổng thể của nó rất giống một trái dưa lưới.

3. Điểm mạnh

Hầu hết sức mạnh của trái Gomu Gomu no Mi đều đã được Luffy thể hiện trong xuyên suốt câu chuyện như:

Sức mạnh của Gomu Gomu no Mi

Nhờ vào sự sáng tạo, Luffy đã sử dụng Gomu Gomu no Mi trở thành một trái ác quỷ hệ Paramecia vô cùng hiệu quả, linh hoạt và khó lường được hết khả năng.

Với cơ thể cao su của người dùng trái ác quỷ này cho phép rơi từ một độ cao hay va chạm có thể giết chết một người bình thường mà không bị sao cả.

Với khả năng xoáy, co dãn và vặn tròn không chỉ giúp người sử dụng miễn nhiễm sát thương vật lý mà còn tạo một lực đẩy tốc độ nhanh và mạnh giúp giảm xác xuất bị thương xuống thấp. Việc co dãn còn giúp tăng thêm phạm vi tấn công, dễ dàng tấn công tầm xa và trên diện rộng. Đặc biệt khi kết hợp với Haki, sức mạnh của người dùng càng tăng thêm.

Do tính chất cách điện giống như cao su, nên người dùng miễn nhiễm với các đòn tấn công bằng điện và dễ dàng đánh bại người có năng lực Logia mà không cần sự hổ sợ của Haki.

Cơ thể của Luffy có tính chất giông như sợi dây cao su, nó đỏi hỏi cậu ta phải có động thái kéo dãn khi tấn công. Sau Time-skip, động thái thêm này không cần thiết nữa vì cậu ta có thể co dãn cơ thể một cách dễ dàng.

Trong SBS, Oda đã nói rằng khoảng cách tối đa mà Luffy có thể kéo dãn là 72 Gomu Gomu. Vượt quá giới hạn này, cậu ta có thể bị chảy máu hay thậm chí là có nguy cơ bị xé rách cơ thể.

Qua quá trình rèn luyện năng lượng và khả năng, Luffy đã tìm ra được những cách bất ngờ để tăng khả năng chiến đấu của mình như có thể kéo dãn mạch máu giúp máu lưu thông nhanh hơn từ đó tăng tốc độ mà sức mạnh của cơ thể, tuy nhiên cách này làm cho việc tiêu hao năng lượng cũng nhanh hơn. Hơn nữa, với sự trợ giúp của Haki, cậu ta còn có thể đốt chạy một bộ phận cơ thể để tăng sức tấn công của đòn đánh. Luffy còn có thể thổi phồng vào xương của mình để diện tích cơ thể nở phồng ra gấp nhiều lần và giúp tăng sát thương khi tấn công, nhưng đổi lại cơ thể của cậu sẽ bị thu nhỏ trong một khoảng thời gian(việc này đã được khắc phục sau Time-skip).

Luffy thổi phồng bàn tay

Trái Gomu Gomu no Mi mọi cơ quan trên cơ thể người dùng đều có chức năng cao su, bao gồm các cơ quan nội tạng. Vì vậy, Luffy có thể tiêu thụ một lượng thức ăn lớn hơn nhiều so với người bình thường.

Trong Anime, Luffy đã sử sụng khả năng co dãn của mình để hít một lượng không khí lớn sau đó thổi ra một cơn gió lớn thổi bay hơi độc của Marigold và Magellan. Ngoài ra, với đặc tính đàn hồi, cậu còn chịu được áp lực lớn khi chiến đấu với Hody ở gần Đảo Người Cá.

4. Điểm yếu

Mặc dù có rất nhiều lợi thế từ trái ác quỷ Gomu Gomu no Mi, nhưng Luffy vẫn bị tổn thương từ các đòn tần công cắt hoặc đâm, cũng như các cuộc tân công phi vật lý như băng và lửa. Điểm yếu lớn nhất chính là rất dễ bị tấn công trong lúc đang kéo dãn cơ thể đến mức giới hạn. Tuy nhiên, Luffy cũng đã thích nghi với phong cách chiến đấu của mình để giảm thiểu rủi ro bị tấn công khi kéo dãn cơ thể.

Luffy còn bi giới hạn việc di chuyển trong không trung, bằng cách nắm một cái gì đó và lợi dụng sức bật để có thể nhảy lên không trung né đòn tấn công. Việc nhảy bật lên cao là một trong những điểm dễ bị tấn công nhất đối với những người khác.

Khi còn nhỏ, Luffy đã phải khổ sở để có thể điều khiển được năng lực của trái Gomu Gomu no Mi. Cậu đã gặp vấn đề trong việc điều khiển năng lượng của mình mặc dù đã hiểu được khái niệm hoạt động. Vấn đề đó là việc nhắm chừng và canh thời gian tân công. Cậu đã phải cố gắng khắc phục việc này qua quá trình luyện tập trong rừng sâu trước khi ra khơi làm Hải Tặc.

Luffy gặp khó khăn khi sử dụng sức mạnh trái ác quỷ khi còn nhỏ

Giống như những người sử dụng trái ác quỷ khác, Luffy cũng chịu ảnh hưởng bởi điểm yếu chung là nước. Đá biển(Seastone) và nước có thể làm suy giảm năng lượng và vô hiệu hóa khả năng của trái ác quỷ.

Người sử dụng trái Gomu Gomu no Mi cũng bị ảnh hưởng bởi Haki Busoshoku. Tương tự như nước, việc sử dụng Haki làm vô hiệu hóa khả năng của trái Cao Su, khiến cho Luffy bị ảnh hưởng bởi các đòn tấn công vật lý không có điểm nhọn. Điều này cho thấy qua việc ông nội của luffy sử dụng cú đấm được bao phủ bởi Haki Busoshoku để làm Luffy tổn thương.

Ngoài ra, khi sử dụng Haki Busoshoku vào một phần cơ thể thì phân cơ thể đó của Luffy mất khả năng trái cao su. Điều này chứng minh với Gomu Gomu no Thor Elephant Gun của cậu khi tân công với Haki Busoshoku nó không phải là cao su và phóng điện. Tuy nhiên, điểm yếu này không xuất hiện khi sử dụng Gear Fourth.

5. Việc sử dụng

Luffy đã sử dụng sức mạnh của trái ác quỷ theo nhiều cách khác nhau. Từ những cách đơn giản cho đến cách liều lĩnh để tạo nên những đòn tấn công nhanh và manh. Các phương pháp được cải tiến theo thời gian và cậu thích ứng chúng bằng cách sử dụng tính năng cao su cộng hưởng với cơ thể để tạo ra những đòn đánh mạnh hơn, nổi bật nhất là dạng “Gear Second” và “Gear Third” giúp cậu tăng cường sức mạnh trong chiến đấu. Sau Time-skip, Luffy đã biết cách kết hợp hai nguồn năng lượng Haki và trái ác quỷ của mình với nhau, cũng như điều khiển các dạng chuyển động nhuần nhuyễn hơn. Và một hình thức tấn công mới cũng được phát triển là “Gear Fourth”.

Gear Fourth của Luffy

Ngoài việc sử dụng khả năng từ trái ác quỷ trong chiến đấu thì Luffy còn sử dụng khi ở cùng với cả nhóm hay lúc tiệc tùng. Cậu sử dụng năng lượng để diễn trò hay khơi gợi niệm vui cho mọi người. Luffy cũng dùng năng lực của mình để di chuyển với chiêu thức “Gomu Gomu no Rocket” bắn cậu ta đi một khoảng cách rất xa. Mọi người xung quanh cũng hay nghịch cao su của cậu.

Mong rằng qua bài viết này có thẻ giúp những ai yêu thích One Piece hay đang tìm hiểu về bộ Manga/Anime này có thể biết thêm nhiều thông tin về trái ác quỷ Gomu Gomu no Mi – Cao su.

Nguồn: https://onepiece.wikia.com/wiki/Gomu_Gomu_no_Mi

Facebook