Tuyển thủ EDG được thưởng nhà sau khi vô địch CKTG 2021

Tuyển thủ EDG được thưởng nóng bất động sản sau khi vô địch CKTG 2021 - Ảnh 1
Đánh giá post

Đánh bại Damwon với tỉ số 2-3 và lên ngôi vô địch, giờ đây, các tuyển thủ EDG sẽ nhận được căn nhà mà chủ tịch Zhu hứa tặng trước đó. EDG cũng đã xác nhận thông tin này với Sports Business Journa vào ngày 9/11. Căn nhà của các thành viên EDG sẽ có trụ sở tại thành phố Châu Giang, Quảng Châu. Những căn nhà này cũng đồng thời thuộc sở hữu của Zhujiang Investment Holdings (công ty đầu tư do Zhu làm chủ tịch). Theo thông tin thị trường bất động sản Quảng Châu, mỗi căn nhà sẽ trị giá hơn 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 2,3 tỉ đồng).

Tuyển thủ EDG được thưởng nóng bất động sản sau khi vô địch CKTG 2021 - Ảnh 1
Căn nhà mà mỗi tuyển thủ EDG được thưởng có giá trị hơn 2 tỉ đồng.

Trong đội hình EDG có 2 tuyển thủ ngoại quốc là Lee “Scout” Ye-chan và Park “Viper” Do-hyeon. Họ sẽ gặp khá nhiều khó khăn trong việc nhận bất động sản ở Trung Quốc. Do đó, EDG đã tiết lộ với SBJ rằng, ban lãnh đạo EDG đang cố gắng thúc đẩy việc trao bất động sản cho Scout và Viper. Tuy nhiên, nếu cả 2 vẫn không có quyền nhận nhà, họ sẽ được thưởng bằng tiền mặt hoặc các phương thức thanh toán khác.

Vào ngày 8/11, đối tác chiến lược của EDG – công ty điện tử đa quốc gia Trung Quốc TCL cũng công bố thưởng nóng thêm 3 triệu nhân dân tệ (hơn 10 tỉ đồng) cho đội tuyển, cùng nhiều thiết bị gia dụng mang thương hiệu TCL trị giá 70.000 nhân dân tệ (khoảng 226 triệu) cho mỗi tuyển thủ.

Ngoài bất động sản và thể thao điện tử, đế chế kinh doanh của chủ tịch Zhu còn bao gồm cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục và phương tiện di chuyển sử dụng năng lượng mới. Theo đó, chủ tịch Zhu cũng là cổ đông lớn thứ 2 của hãng xe năng lượng mới HYCAN – một trong những nhà tài trợ lớn của EDG. Ông cũng sở hữu tập đoàn SuperGen. Vào tháng 1 đầu năm nay, tập đoàn này đã công bố thực hiện một dự án trị giá 1,5 tỷ USD có tên “Trung tâm Sáng tạo và Văn hóa Quốc tế Thượng Hải”. Việc xây dựng trung tâm dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào năm 2023.

Theo Thethao.vn

Facebook