Ứng dụng truyện tranh của Square Enix bị netizen chỉ trích vì kiểm duyệt quá đáng!

Đánh giá post

Square Enix đã được biết đến như kho tàng trò chơi điện tử nhưng từ năm 1991 thì công ty này đã bắt đầu kinh doanh và xuất bản manga. Từ đó, nhiều bộ truyện nổi tiếng đã được ra đời như Sono Bisque Doll wa Koi o suru (Cô Búp Bê Đang Yêu), Hagane no Renkin Jutsushi (Cang Giả Kim Thuật Sư),… đã được xuất bản trên tạp chí Nguyệt san Shounen Gangan.

Ứng dụng truyện tranh của Square Enix bị netizen chỉ trích vì kiểm duyệt quá đáng!

Và để phủ sóng các bộ truyện của mình thì Square Enix đã cho ra mắt ứng dụng “Manga Up!” nhằm giới thiệu các bản truyện bằng tiếng Anh nhưng nhiều người hâm mộ đã vô cùng khó chịu với ứng dụng này khi kiểm duyệt một cách quá đáng và vô tội vạ với các tác phẩm manga. 

Trong đó, Sono Bisque Doll wa Koi o suru (Cô Búp Bê Đang Yêu) là một trong những bộ anime phụ thuộc chủ yếu vào những phân cảnh nhạy cảm nhưng việc kiểm duyệt quá mức đã khiến bộ truyện thiếu đi tính hấp dẫn người đọc.

Ứng dụng truyện tranh của Square Enix bị netizen chỉ trích vì kiểm duyệt quá đáng!

Ứng dụng truyện tranh của Square Enix bị netizen chỉ trích vì kiểm duyệt quá đáng!

Ứng dụng truyện tranh của Square Enix bị netizen chỉ trích vì kiểm duyệt quá đáng!

Ứng dụng truyện tranh của Square Enix bị netizen chỉ trích vì kiểm duyệt quá đáng!

Như những hình ảnh được “độc giả phốt” thì ứng dụng “Manga Up!” không chỉ kiểm duyệt những bộ phận nhạy cảm như vòng một của người phụ nữ mà thậm chí đũng quần hay đầu gối của nhân vật nam cũng bị kiểm duyệt bằng cách che đen lại. 

Ngay sau khi bị “phốt” thì Twitter chính thức của hãng cũng đã lên tiếng giải thích rằng việc kiểm duyệt là không thể tránh khỏi khi muốn phát hành truyện tranh trên toàn thế giới. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ lại không hài lòng với câu trả lời này.

Ứng dụng truyện tranh của Square Enix bị netizen chỉ trích vì kiểm duyệt quá đáng!

Khang Dora

Theo TinAnime

Facebook