LMHT: Người chơi đề xuất một tính năng từ Dota 2 để giúp trò chơi cân bằng hơn

5/5 - (21 bình chọn)

Theo người chơi, nếu bổ sung tính năng này từ tựa game Dota 2, LMHT có thể dễ dàng cân bằng hơn

Người chơi LMHT thời gian qua đang không ngừng than phiền về việc họ đã chán nản với cách cân bằng của trò chơi như thế nào. Tuy nhiên, gần đây cộng đồng đã cho rằng nếu trò chơi của chúng ta học theo một tính năng này từ đối thủ Dota 2, vấn đề cân bằng sẽ được giải quyết hiệu quả hơn.

LMHT: Người chơi đề xuất một tính năng từ Dota 2 để giúp trò chơi cân bằng hơn

Một tính năng ở giai đoạn Chọn Tướng từ Dota 2 sẽ giúp LMHT cân bằng hơn

Cụ thể, khi trò chơi Dota 2 được phát hành, một trận đấu sẽ có 10 lượt Cấm trong giai đoạn chọn tướng, tương tự nhưng LMHT hiện tại. Nhưng khi Muerta xuất hiện, nâng số lượng nhân vật trong Dota lên đến con số 124, nhà phát hành của tựa game này đã thay đổi và nâng con số tướng có thể cấm lên đến 16 tướng.

Hiện tại, LMHT đã có đến 165 vị tướng sau khi Briar được ra mắt, nhưng chúng ta chỉ có tối đa 10 vị tướng bị cấm ở giai đoạn Cấm Chọn. Khi nhìn sang Dota 2, người chơi đã nhận ra việc tăng số lượt cấm trong một trận đấu có thể giải quyết được nhiều vấn đề trong trò chơi. Nói cách khác, người chơi tin rằng Riot Games cần học hỏi điểm này của đối thủ Dota 2

LMHT: Người chơi đề xuất một tính năng từ Dota 2 để giúp trò chơi cân bằng hơn

Tăng số lượt cấm có thể giải quyết vấn đề cân bằng trong LMHT

Ngoài ra, người chơi còn có thể bỏ phiếu để cấm một vị tướng chỉ định với tỷ lệ là 50% thành công. Sau đó hệ thống sẽ tự động cấm thêm các tướng khác dựa trên mức MMR của 10 người chơi.

LMHT: Người chơi đề xuất một tính năng từ Dota 2 để giúp trò chơi cân bằng hơn

Người chơi đề xuất tăng số lượt cấm

Mặc dù biện pháp này có thể không là ý kiến chung của tất cả mọi người, nhưng không ít người chơi đồng tình với việc bổ sung thêm lượt cấm trong LMHT. “Nếu có thêm lượt cấm, mọi người chơi ở bậc rank nào đều có thể tự cân bằng trận đấu của họ” – một người chơi bình luận.

Với việc mỗi người chỉ có một lượt cấm, người chơi LMHT luôn phải chọn lựa giữa việc cấm đi vị tướng mình ngại đối đầu nhất hay vị tướng đang mạnh trong meta hiện tại. Nhưng một số người chơi khác tự tin rằng họ muốn đối đầu với những vị tướng khác nhau qua mỗi trận đấu, họ tin việc linh hoạt này khi chơi LMHT cũng là kỹ năng cần thiết để cải thiện trình độ bản thân.

LMHT: Người chơi đề xuất một tính năng từ Dota 2 để giúp trò chơi cân bằng hơn

Với sự ra mắt của Briar, có đến 165 vị tướng để lựa chọn và cấm mỗi trận đấu LMHT

Tuy nhiên, tăng lượt cấm cũng ảnh hưởng đến rất nhiều “boy one champ” khi họ có nguy cơ cao không được dùng vị tướng họ yêu thích.

Thực tế, yêu cầu tăng số lượt cấm từ năm 2020 với một bài viết kêu gọi Riot tăng số lượt cấm tướng. Trong bài viết này, Riot đã xem xét những điểm tích cực khi họ tăng thêm số lượt cấm tướng, chủ yếu đến từ việc người chơi sẽ chủ động kiểm soát những đối thủ mà họ phải gặp phải, chuẩn bị chiến thuật tốt hơn. Tuy nhiên Riot cũng đặt ra một số nhược điểm, bao gồm việc làm phức tạp giai đoạn Cấm Chọn hay làm một vai trò nào đó bỗng có quá ít lựa chọn để sử dụng.

Dù Briar đã xuất hiện và là vị tướng thứ 165, Riot Games vẫn chưa có bất kỳ động thái nào trong việc sẽ tăng thêm số lượt cấm trong tương lai

Xem thêm: LMHT: Cộng đồng thất vọng với những thay đổi của Caitlyn

cấm chọn Dota 2 eSports LMHT tính năng

Theo: Game4v

Facebook