T1 tiếp tục bại trận trước Gen.G, niềm tự hào của đội nay lại trở thành tâm điểm chỉ trích

Gen.G thắng quá dễ dàng trước T1
5/5 - (17 bình chọn)

Đây là tuyển thủ bị nhắc tên khá nhiều sau trận thua lần nữa của T1.

Vừa qua, đã diễn ra trận thư hùng được mong chờ nhất giai đoạn lượt về vòng bảng LCK Mùa Xuân 2024 giữa Gen.G và T1. Thế nhưng, đáp lại sự kỳ vọng của khán giả, chính là trận đấu gần như một chiều 100% dành cho Gen.G ở cả 2 ván. Không ai nhận ra một T1 đang có chuỗi trận bất bại đáng kinh ngạc từ sau chính trận thua Gen.G hồi mở màn mùa giải nữa. Cả hai ván đấu, tất cả những gì T1 làm được là đôi chút khó khăn cho Gen.G ở ván thứ hai. Để rồi khi nhà đương kim vô địch LCK lấy lại thế trận thì mọi chuyện đều theo đúng một lộ trình: Gen.G đẩy mạnh lợi thế -> T1 chịu trận cho đến khi nhà chính nổ tung.

Gen.G thắng quá dễ dàng trước T1

Gen.G thắng quá dễ dàng trước T1

Có một thực tế phũ phàng chính là trong trận đấu này thì toàn bộ cả 5 vị trí của T1 đều bị Gen.G “out trình”. Ván 1 cho thấy sự áp đảo toàn diện của Canyon chỉ từ khu vực Rừng cũng như việc phối hợp với Chovy tốt có thể giúp Gen.G mạnh như thế nào. Sang ván 2, lại cho thấy Gen.G vận hành tốt lối chơi bắt lẻ ra sao để lấy lại lợi thế và từ đó khiến T1 gặp nhiều rắc rối. Chưa kể, Gen.G còn khai thác tối đa lợi thế họ có trước T1, không để Faker và các đồng đội có bất kỳ cơ hội nào để “lật kèo”.

Trong cả 2 ván thì T1 không thể chống trả gì được một khi Gen.G đã kiểm soát thế trận

Trong cả 2 ván thì T1 không thể chống trả gì được một khi Gen.G đã kiểm soát thế trận

Một trong những cái tên đang bị nhắc đến khá nhiều sau trận thua của T1. Cụ thể, trong một số trận rank gần đây, người ta phát hiện Zeus đã sử dụng Jayce khá nhiều. Đây là một vị tướng từng rất thuận tay của Đường Trên sinh năm 2004 nhưng ít sử dụng trong một số meta gần đây. Lối chơi của Jayce về thiên hướng cấu rỉa và đẩy đường. Nhưng khi vào giao tranh lại phụ thuộc vào trang bị, cấp độ và kỹ năng của ngưới sử dụng quá nhiều. Bởi lẽ, nếu không thể sử dụng Cầu Sấm qua Cổng Gia Tốc thì Jayce không còn nhiều tác dụng. Ấy vậy nhưng, Zeus lại có lựa chọn liều lĩnh khi mang vị tướng này ra trận quan trọng gặp Gen.G.

Jayce của Zeus không có tác dụng quá nhiều trong ván 1 ngoại trừ đẩy trụ

Jayce của Zeus không có tác dụng quá nhiều trong ván 1 ngoại trừ đẩy trụ

Tất nhiên, việc T1 thua là lỗi của toàn đội nhưng Jayce của Zeus thực sự không đóng góp được gì ở ván 1. Thậm chí, các pha cấu rỉa của anh cũng không mang lại nhiều tác dụng. Chính vì vậy, có fan còn thắc mắc: “Một tuyển thủ chuyên nghiệp phải tập luyện tướng hàng ngày và lựa chọn tướng phụ thuộc vào trận đấu chứ không phải tại vì họ muốn chọn vị tướng đó”.

"Người hâm mộ thì kiểu "Tuyển thủ phải tập luyện mỗi ngày hàng trăm tướng và test trong mọi trận đấu, chọn ra tướng phù hợp từng trận chứ không phải tướng họ thích" còn Zeus thì "tôi chọn Jayce""

“Người hâm mộ thì kiểu “Tuyển thủ phải tập luyện mỗi ngày hàng trăm tướng và test trong mọi trận đấu, chọn ra tướng phù hợp từng trận chứ không phải tướng họ thích” còn Zeus thì “tôi chọn Jayce””

Nhưng trận thua cũng có thể giúp các tuyển thủ T1 có thêm nhiều kinh nghiệm, và quan trọng là giúp họ củng cố lại tinh thần trước khi bước vào loạt playoffs quan trọng. Và hơn hết, vòng playoffs sẽ là vòng loại trực tiếp và chắc chắn T1 không thể tiếp tục chủ quan như họ đang thể hiện ở vòng bảng vừa qua được nữa.

Theo GameK

Facebook