Cựu sao IG đề cập một thể thức có thể “cứu” cả giải LPL, ngày nay gần như chỉ còn VCS áp dụng

Hiện nay các giải đấu lớn đều gần như đã theo hình thức franchise
5/5 - (17 bình chọn)

Cựu sao IG đưa ra gợi ý để nâng tầm chất lượng LPL và có liên quan đến VCS.

Như đã biết, trong nhiều mùa trở lại đây, thì giải đấu LPL đã đi theo hình thức franchise tương tự như LCK. Về thể thức này, điểm chính yếu chính là sẽ không có bất kỳ đội tuyển nào phải xuống hạng, kể cả có xếp chót bảng nhiều mùa liên tục. Ngoài ra, đây cũng là xu hướng chung mà các khu vực trong làng LMHT đang hướng tới, theo nguyên mẫu khá thành công của LCK. Tuy nhiên, việc trở thành một giải đấu theo hình thức franchise cũng gây nên một vấn đề: các đội ở những hạng dưới xem như không còn bất kỳ cơ hội nào để được thăng hạng.

Hiện nay các giải đấu lớn đều gần như đã theo hình thức franchise

Hiện nay các giải đấu lớn đều gần như đã theo hình thức franchise

Theo nhiều đánh giá, điều này có thể ảnh hưởng đến một số tuyển thủ và các đội tuyển khi họ sẽ không còn nhiều động lực để nỗ lực cạnh tranh thứ hạng. Bởi lẽ, dù thắng hay thua thì về cuối mùa, họ sẽ vẫn “an toàn” ở giải đấu cấp độ lớn nhất khu vực. Dù có thể không đặt chân vào được playoffs, nhưng vẫn có những khoản thu từ bản quyền hình ảnh, tiền vé… Do đó, tính cạnh tranh được cho là bị ảnh hưởng ít nhiều. Điển hình như trường hợp của DRX liên tục đứng trong nhóm nửa cuối của BXH và chỉ có đột biến vào Mùa Hè 2022 cho đến sau CKTG cùng năm.

Nếu LCK còn vòng Thăng Hạng thì chưa chắc DRX đã lập được kỳ tích như năm 2022

Nếu LCK còn vòng Thăng Hạng thì chưa chắc DRX đã lập được kỳ tích như năm 2022

Theo Kid – cựu tuyển thủ của Invictus Gaming , việc mang trở lại vòng Thăng Hạng là điều cần thiết để vực dậy giải đấu LPL . Cựu sao IG giải thích: “Các đội đang thi đấu quá hời hợt. Hãy thử tưởng tượng, nếu có vòng Thăng Hạng thì ThunderTalk Gaming sẽ thi đấu quyết liệt hơn. Hồi mùa 6, chúng tôi phải nỗ lực, tập luyện cả ngày lẫn đêm để chuẩn bị cho trận đấu với Newbee”.

Kid đề cập đến việc áp dụng vòng Thăng Hạng trở lại để tăng tính cạnh tranh và hồi tưởng lại giai đoạn IG phải chiến đấu để trụ lại LPL trước đây

Kid đề cập đến việc áp dụng vòng Thăng Hạng trở lại để tăng tính cạnh tranh và hồi tưởng lại giai đoạn IG phải chiến đấu để trụ lại LPL trước đây

Cho ai chưa biết, Kid cùng với Rookie là những người khoác áo IG lâu nhất, và cùng đi với nhau qua nhiều thăng trầm của đội tuyển này. Đặc biệt, Kid còn từng phải chuyển xuống thi đấu ở vị trí Xạ Thủ . Tuy nhiên, đáng tiếc cho anh là vào năm 2018 – khi IG đăng quang CKTG , thì Kid lại chỉ đóng góp cho IG đến hết tháng 3 trước khi chính thức tuyên bố giải nghệ.

Kid (thứ hai từ phải sang) trong đội hình IG trước đây

Kid (thứ hai từ phải sang) trong đội hình IG trước đây

Về thể thức Thăng Hạng, đây là một thể thức không quá mới lạ, và đã từng được áp dụng tại nhiều khu vực trên thế giới. Nhưng hiện nay, thể thức này chỉ còn quen thuộc nhất với khán giả VCS. Ngay cả khu vực PCS cũng đã không còn thể thức này từ lâu. Tuy nhiên, bản thân VCS cũng đang dần dần chuyển đổi khi vòng Thăng Hạng chỉ mới trở lại vào cuối năm 2023 vừa qua. Nhưng cho đến hiện tại, 2 đội đi từ vòng đấu này thì chỉ có mỗi MGN Blue Esports là còn cơ hội cạnh tranh khi Rainbow Warriors đã thua trắng từ đầu mùa tới giờ.

Vòng Thăng Hạng gần như chỉ còn áp dụng tại VCS hiện nay và RW là 1 trong 2 đội đi lên từ vòng này nhưng đang để lại nhiều thất vọng

Vòng Thăng Hạng gần như chỉ còn áp dụng tại VCS hiện nay và RW là 1 trong 2 đội đi lên từ vòng này nhưng đang để lại nhiều thất vọng

Vòng Thăng Hạng có thể tăng tính cạnh tranh, nhưng bù lại, không ai dám chắc một đội từ giải hạng dưới lên có thể làm nên những kỳ tích như Damwon Gaming trước đây hay sẽ là những Rainbow Warriors mới. Do đó, gợi ý của cựu sao IG rất đáng suy ngẫm nhưng chắc chắn không thể xong trong một sớm một chiều.

Theo GameK

Facebook