Uzi thừa nhận cảm thấy hối hận vì giải nghệ sớm, nhưng fan lại chỉ ra sự thật phũ phàng

Đánh giá post

Dù là tượng đài một thời của LPL, nhưng nhiều người hâm mộ lại tin rằng Uzi sẽ không thể gặt hái được thành công ngay cả khi có thi đấu chuyên nghiệp thêm 2 năm nữa.

Uzi từng được coi là ngôi sao số 1 của LMHT Trung Quốc, là niềm tự hào của làng thể thao điện tử xứ gấu trúc, tuy nhiên, đó đã là câu chuyện của quá khứ. Sau nhiều năm chinh chiến ở môi trường LMHT đỉnh cao, vào năm 2020, siêu xạ thủ của RNG thông báo giải nghệ vì lý do bị chấn thương hành hạ.

Tuy nhiên, vào cuối năm 2021, anh lại bất ngờ comeback trong màu áo của BLG. Dẫu vậy, người hâm mộ đã sớm nhận ra rằng bản hợp đồng chiêu mộ Uzi của “gã trọc phú” Bilibili hoàn toàn chỉ mang tính chất thương mại và đánh bóng tên tuổi. Tuyển thủ sinh năm 1997 có màn trình diễn nhạt nhòa trong màu áo mới, thậm chí phải ngồi dự bị suốt nửa mùa giải LPL Xuân 2021. Chỉ sau nửa năm trở lại đấu trường chuyên nghiệp, Uzi chia tay BLG và tiếp tục “thất nghiệp”.

Uzi thừa nhận cảm thấy hối hận vì giải nghệ sớm, nhưng fan lại chỉ ra sự thật phũ phàng

Mới đây, chia sẻ trên kênh stream cá nhân, cựu tuyển thủ của RNG đã chia sẻ về cảm xúc của mình sau 2 năm gần như rời xa đấu trường chuyên nghiệp.

“LPL trong 2 năm vừa qua đã có những biến chuyển khôn lường, đã có rất nhiều cung bậc cảm xúc, và tôi là một trong những đã sống trọn vẹn với những xúc cảm đó. Đã đến lúc tập luyện trở lại rồi – Tôi lúc nào cũng nghĩ vậy đó, nhưng hiện tại thì thật khó để thực hiện. Chắc mọi người cũng biết là nhà tôi vừa có em bé rồi đó, giờ làm gì thì làm, đứa nhỏ cũng phải được ưu tiên hàng đầu. Cuộc sống của ông bố bỉm sữa khiến tôi không thể dành 10 tiếng mỗi ngày chỉ để chơi game được nữa, thế nên giờ muốn quay trở lại thi đấu cũng bất khả thi lắm. Đời đúng là lắm nỗi tiếc nuối thật!”

Theo chia sẻ của Uzi, anh hiện tại đang tập trung cho việc chăm sóc cậu quý tử mới chào đời, vì vậy sẽ rất khó để tập trung luyện tập trở lại, vậy nên viễn cảnh về việc quay lại thi đấu chuyên nghiệp đang ngày càng xa vời, và anh cũng cho biết mình cảm thấy khá tiếc nuối khi nói lời chia tay quá sớm, để rồi giờ đây lại phải sống trong nỗi tiếc nuối với những ngày tháng nhiệt huyết trong quá khứ.

Uzi thừa nhận cảm thấy hối hận vì giải nghệ sớm, nhưng fan lại chỉ ra sự thật phũ phàng

Tuy vậy, có vẻ như chia sẻ của Uzi lại không nhận được quá nhiều sự cảm thông đến từ khán giả, thậm chí là cả người hâm mộ của anh. Một số viewer còn cho rằng, việc Uzi giải nghệ vào năm 2020 là điều hiển nhiên, bởi khi đó chấn thương và tình trạng sức khỏe của anh đã diễn biến quá tệ, nếu tiếp tục “cố đấm ăn xôi” thì chỉ hại bản thân.

– Biết là anh vẫn còn khao khát thi đấu lắm, nhưng cũng phải nhìn nhận thực tế, với cái cổ tay như vậy, lại thêm đủ thứ bệnh nữa, thi đấu tiếp cũng chẳng mang lại kết quả gì khả quan đâu.

– Uzi outmeta rồi, cứ cố níu giữ hào quang quá khứ để được gì, gia đình hạnh phúc, tiền tài và danh vọng đều đủ đầy, đừng nên quá cầu toàn vào bản thân.

– Dù hơi phũ nhưng tôi vẫn phải nói, kể cả có thi đấu thêm 2 năm thì Uzi cũng chẳng thể giành được cup CKTG đâu, có khi còn chẳng được tham dự ấy, phong độ của cậu ấy đã chạm đáy rồi.

– 2 năm nghỉ thi đấu làm streamer, lượng view cũng tụt dần đều, người ta cũng dần quên cái tên Uzi rồi, bảo sao cậu ta chẳng tiếc nuối quá khứ huy hoàng.

Có lẽ, dù không muốn chấp nhận, nhưng thực tế luôn phũ phàng với Uzi và cả người hâm mộ của anh, bởi lẽ ngay cả khi tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp thì với phong độ của tuyển thủ này trong những năm cuối sự nghiệp, anh cũng khó mà gặt hái được thành công như thời kỳ đỉnh cao.

Xem thêm: Chung kết CKTG 2023 sẽ được tổ chức ở Seoul tại Hàn Quốc

LMHT Uzi Uzi RNG xạ thủ Uzi

Theo: Game4v

Facebook