Xuất hiện giải đấu ĐTCL đầu tiên dùng tiền ảo làm phần thưởng, đích thân nhân viên Riot làm bình luận viên

Xuất hiện giải đấu ĐTCL đầu tiên dùng tiền ảo làm phần thưởng, đích thân nhân viên Riot làm bình luận viên - Ảnh 1.
Đánh giá post

Trước đó, Riot đã khá phản đối tiền ảo nhưng có lẽ hiện tại, tập đoàn này đã dần “rộng rãi” hơn với loại tiền tệ này.

Ở thời điểm hiện tại, với sự phát triển vượt bậc của công nghệ, tiền ảo đang dần trở thành một xu hướng mới được sự quan tâm đông đảo trên toàn thế giới. Tuy vậy, loại hình tiền tệ này vẫn chưa thực sự được chấp nhận rộng rãi. Các quốc gia hoặc đang tìm cách siết chặt việc quản lý tiền ảo, hoặc cấm hẳn.

Xuất hiện giải đấu ĐTCL đầu tiên dùng tiền ảo làm phần thưởng, đích thân nhân viên Riot làm bình luận viên - Ảnh 1.

Tiền ảo đang được sự chú ý rất lớn của cả thế giới

Riot – nhà phát hành của LMHT, là một trong những tập đoàn mạnh nhất trong lĩnh vực Esports của thế giới. Tập đoàn này đã không ít lần bày tỏ quan điểm cấm tiền ảo trong mảng Esports của mình và không có bất kỳ ngoại lệ nào. Kể cả khi 1 đội thuộc LCS là Team SoloMid có nhà tài trợ mới là FTX (một nền tảng giao dịch tiền ảo) thì Riot cũng cấm đội tuyển này đưa tên TSM FTX vào giải đấu LMHT cấp độ cao nhất khu vực Bắc Mỹ.

Xuất hiện giải đấu ĐTCL đầu tiên dùng tiền ảo làm phần thưởng, đích thân nhân viên Riot làm bình luận viên - Ảnh 2.

Riot từng cấm tiệt tiền ảo trong các tựa game của mình, kể cả đó là nhà tài trợ cho 1 đội tuyển danh tiếng như Team SoloMid cũng không ngoại lệ

Ấy vậy nhưng, Riot Mortdog – “cha đẻ” của mode game nổi tiếng Đấu Trường Chân Lý thì thể hiện một quan điểm khá trái ngược với hướng đi của Riot. Ông tỏ ra khá hào hứng trước vấn đề tiền ảo xuất hiện trong lĩnh vực Esports. Cụ thể, Riot Mortdog mới đây đã retweet lại thông báo về 1 giải đấu ĐTCL sử dụng tiền ảo làm giải thưởng. Đáng chú ý, không chỉ bày tỏ sự hào hứng với giải đấu mà chính Riot Mortdog sẽ là 1 trong 2 bình luận viên của giải đấu này.

Xuất hiện giải đấu ĐTCL đầu tiên dùng tiền ảo làm phần thưởng, đích thân nhân viên Riot làm bình luận viên - Ảnh 3.

Nhưng “cha đẻ” của ĐTCL – Riot Mortdog mới đây đã retweet thông tin về 1 giải đấu dùng tiền ảo làm phần thưởng, bản thân ông còn tham gia làm BLV cho giải

Theo đó, giải đấu này có tên là TFT Pro-Am, được tổ chức cho bất kỳ tuyển thủ nào có tài khoản Riot tại máy chủ Bắc Mỹ. Giải đấu này có tổng giá trị giải thưởng lên đến 10.000 USD (khoảng gần 230 triệu VND). Nhưng người chơi chỉ nhận được 2000 USD tiền mặt, còn số còn lại, theo thông tin từ ban tổ chức, sẽ được quy đổi ra loại tiền ảo có tên là Allie Coin.

Việc 1 nhân viên cấp cao của Riot đóng 1 vai trò quan trọng trong giải đấu ĐTCL đầu tiên sử dụng tiền ảo làm phần thưởng cho thấy Riot đã bắt đầu “nới luật” cho loại hình tiền tệ này trong mảng Esports của mình. Có thể, giải đấu này sẽ được Riot xem như “thí điểm” và trong tương lai, rất có thể sẽ có viễn cảnh Riot thử nghiệm tiền ảo trong cả các giải LMHT lớn như MSI hoặc CKTG.

Xuất hiện giải đấu ĐTCL đầu tiên dùng tiền ảo làm phần thưởng, đích thân nhân viên Riot làm bình luận viên - Ảnh 4.

Rất có thể trong tương lai tiền ảo cũng sẽ được Riot áp dụng cho các giải đấu như CKTG hay MSI

Tuy nhiên, cũng có 1 điểm cần phải cân nhắc đó chính là giá trị của đồng tiền ảo phụ thuộc rất nhiều yếu tố và có thể lên xuống bất ngờ. Do đó, Riot hay bất kỳ cá nhân, tập thể nào có ý định sử dụng tiền ảo vào các giải đấu cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Những người nhận được phần thưởng này có thể đổi đời khi tiền lên giá nhưng ngược lại, cũng có thể trắng tay bất kỳ lúc nào.

Theo GameK

Facebook