Những yếu tố kỳ quặc nhưng không thể thiếu trong các bộ anime: Hô to tên chiêu thức? (P.2)

Những yếu tố kỳ quặc nhưng không thể thiếu trong các bộ anime: Hô to tên chiêu thức? (P.2) - Ảnh 1.
Đánh giá post

Cứ hô to lên đã, đúng sai tính sau.

6. Quá nhiều những tập phim không cần thiết

Những yếu tố kỳ quặc nhưng không thể thiếu trong các bộ anime: Hô to tên chiêu thức? (P.2) - Ảnh 1.

Ngày nay thì việc các tập phim thừa đã giảm xuống khá nhiều, nhưng có lẽ các fan ít nhiều vẫn rất nhớ về việc các bộ anime như Naruto hay Bleach có đến vài chục tập chả liên quan gì đến cốt truyện. Thậm chí, các fan còn rỉ tai nhau về việc bỏ qua tập phim này bởi nó quá chán và chẳng có đóng góp vì về mặt nội dung. Dù vậy, điều này cũng phải thông cảm với nhà sản xuất bởi họ vẫn phải ra phim mới trong lúc chờ tác giả truyện tranh ra mắt thêm các tình tiết mới. 

7. Chỉ lúc đánh đấm thì hoạt họa mới làm tốt

Những yếu tố kỳ quặc nhưng không thể thiếu trong các bộ anime: Hô to tên chiêu thức? (P.2) - Ảnh 2.

Thông thường, các bộ anime shonen thường có chất lượng không hề ổn định. Lúc thì các bộ phim được thực hiện rất mượt mà như phim chiếu rạp, lúc lại khiến người xem mù mắt. Đây cũng là điều không khó hiểu bởi việc sản xuất các bộ phim dài tốn chi phí rất lớn. Điều này sẽ khiến cho chất lượng không ổn định bởi không phải lúc nào studio cũng có đủ tiền trả cho họa sĩ được. Anime hiện đại ngày nay như Jujutsu Kaisen đã bớt điều đó ít nhiều.

8. Nhân vật chính lúc nào cũng ngốc nghếch

Những yếu tố kỳ quặc nhưng không thể thiếu trong các bộ anime: Hô to tên chiêu thức? (P.2) - Ảnh 3.

Nhân vật chính trong shonen là nhân vật gần gũi nhất với người xem. Do đó, họ thường hỏi những câu hỏi rất ngô nghê, nhưng lại cần thiết để người xem biết được những điều xung quanh thế giới của bộ anime đó. Điều này giúp người xem tìm hiểu dễ hơn, nhưng lại khiến người xem cảm thấy nhân vật chính giống như một thằng ngốc vậy.

Để chữa cháy cho vấn đề này, mangaka thường tạo ra tính cách “ngã cây” và có phần vô tâm cho nhân vật chính. Naruto hay Luffy cũng là một ví dụ điển hình cho điều này – đánh đấm trước, tính toán sau.

9. Hét to tên đòn đánh

Những yếu tố kỳ quặc nhưng không thể thiếu trong các bộ anime: Hô to tên chiêu thức? (P.2) - Ảnh 4.

Việc hô to tên đòn đánh là cách đơn giản nhất để làm cho người xem nhớ tên chiêu thức. Dù vậy,  đôi lúc nnó chẳng hợp lý tí nào, nhất là trong trường hợp nhân vật đang tấn công đối thủ theo dạng chớp nhoáng. Naruto và Sasuke từng phải thực hiện điều này trong trận chiến với Zabuza. Cái cách cậu ta tung đòn Shadow Shuriken nhưng lại phải hô to tên chiêu thức thật sự chẳng hợp lý chút nào.

10. Mọi thứ diễn ra chi trong thời gian tính bằng giây

Những yếu tố kỳ quặc nhưng không thể thiếu trong các bộ anime: Hô to tên chiêu thức? (P.2) - Ảnh 5.

Những cuộc chiến trong anime thường rất hấp dẫn với những cảnh chiến đấu liên tục và dồn dập. Tuy nhiên, nó cũng có thể dừng lại ngay lập tức nếu nhà sản xuất cần thời gian để giải thích một chút về nhân vật hay dừng lại để suy nghĩ điều gì đó. Dù vậy, nó lại kỳ quái với khán giả bởi mọi thứ tưởng là diễn ra trong khoảng vài giây lại chiếm trọn cả tập phim.

Dragon Ball Z là một ví dụ nổi tiếng bậc nhất cho yếu tố này. Freeza & Goku chỉ đánh nhau có 5 phút, thế nhưng trận chiến này phải diễn ra đến chục tập phim. Về sau, thậm chí cả các bộ anime thế hệ mới như Jujutsu Kaisen cũng cười cợt về yếu tố này. 

Theo GameK

Facebook