Tập 18 của “Ousama Ranking” gây tranh cãi khi bị fan cho là khơi mào lịch sử Nhật Bản – Hàn Quốc!

Đánh giá post

Trên trang web nguyên tác Ousama Ranking đã khơi mào cho cuộc tranh luận khi một số độc giả cho rằng các quốc gia trong phim là Houma và Gyakuza có thể được xem như những gì tương tự cho mối quan hệ lịch sử giữa Nhật Bản và Hàn Quốc. 

Tập 18 của "Ousama Ranking" gây tranh cãi khi bị fan cho là khơi mào lịch sử Nhật Bản - Hàn Quốc!

Trong tác phẩm, Gyakuza được miêu tả như những kẻ lừa dối, phản bội lòng tốt của Houma. Sau đó, lịch sử được viết lại để Gyakuza chỉ nhớ đến Houma như những kẻ áp bức độc ác khi họ chỉ đơn giản là đang cố gắng giúp đỡ bằng cách ban phát sức mạnh. Tuy nhiên, Gyakuza không tìm được câu trả lời khi được hỏi tại sao Houma lại xây dựng trường học và bệnh viện nếu như chúng thực sự tàn ác.

Tập 18 của "Ousama Ranking" gây tranh cãi khi bị fan cho là khơi mào lịch sử Nhật Bản - Hàn Quốc!

Một bình luận cách đây hơn 2 năm đã mô tả Ousama Ranking là “một bộ truyện được suy nghĩ tồi tệ để đưa hình ảnh một cầu thủ chạy cánh phải trên internet của Hàn Quốc vào một nhóm người hư cấu”. Một người khác viết: “Tôi hy vọng người Hàn Quốc đọc được điều này và nhìn thấy sự thật của họ”.

Tuy nhiên, các bình luận khác không đồng ý với cách diễn giải, một người dùng nhận xét: “Thoạt nhìn, tôi không thấy sự tương đồng nào cả. Điều này nói lên nhiều điều về người đọc hơn là về tác phẩm”.

Tập 18 của "Ousama Ranking" gây tranh cãi khi bị fan cho là khơi mào lịch sử Nhật Bản - Hàn Quốc!

Tác giả manga Sōsuke Tōka không đưa ra bình luận nào về các chương được đề cập.

Tại sao câu chuyện đã trôi qua hơn 2 năm mà bây giờ lại nổi lên? Đó là do khi bản anime của Wit Studio chuyển thể phân cảnh đấy trong tập 18. Một số khán giả đã chỉ ra rằng mô tả nghệ thuật được vẽ trong anime có vẻ giống với những bức ảnh lịch sử của Hàn Quốc trước và sau khi Nhật Bản thuộc địa.

Tập 18 của "Ousama Ranking" gây tranh cãi khi bị fan cho là khơi mào lịch sử Nhật Bản - Hàn Quốc!

Tập 18 của "Ousama Ranking" gây tranh cãi khi bị fan cho là khơi mào lịch sử Nhật Bản - Hàn Quốc!

Tập 18 của "Ousama Ranking" gây tranh cãi khi bị fan cho là khơi mào lịch sử Nhật Bản - Hàn Quốc!

Tập 18 của "Ousama Ranking" gây tranh cãi khi bị fan cho là khơi mào lịch sử Nhật Bản - Hàn Quốc!

Trong thời kỳ thuộc Nhật, Nhật Bản đã tiến hành xây dựng kinh tế bao gồm cả việc xây dựng cơ sở hạ tầng trên bán đảo Triều Tiên. Nhưng đồng thời, Nhật Bản bắt đầu tịch thu đất của nông dân Bắc Triều Tiên và chuyển quyền sở hữu cho nông dân Nhật Bản di cư sang Triều Tiên (bao gồm cả Triều Tiên và Hàn Quốc hiện tại).

Tập 18 của "Ousama Ranking" gây tranh cãi khi bị fan cho là khơi mào lịch sử Nhật Bản - Hàn Quốc!

Trong những ngày đầu của Nhật Bản sáp nhập Triều Tiên, nền kinh tế Triều Tiên đã suy yếu. Để kích thích nền kinh tế, chính phủ Nhật Bản đã miễn trừ thuế thu nhập cá nhân trong 10 năm.

Từ năm 1912 đến 1937, GDP của bán đảo Triều Tiên tăng trưởng với tốc độ hàng năm là 4,2%, vượt qua Tây Âu và Nhật Bản.

Tập 18 của "Ousama Ranking" gây tranh cãi khi bị fan cho là khơi mào lịch sử Nhật Bản - Hàn Quốc!

Nhật Bản xây dựng đường sắt, bệnh viện, trường học, v.v ở bán đảo Triều Tiên. Số trường tiểu học đã tăng từ 100 trước khi sáp nhập lên 4.271 vào năm 1943. Dân số tăng từ 13,13 triệu vào năm 1910 lên 25,53 triệu vào năm 1942. Tỷ lệ biết chữ tại Bán đảo Triều Tiên là 10% vào năm 1910 và tăng lên 65% vào năm 1936. Vị thế của bán đảo Triều Tiên là Baekjeong và tiện dân đã bị bãi bỏ.

Tập 18 của "Ousama Ranking" gây tranh cãi khi bị fan cho là khơi mào lịch sử Nhật Bản - Hàn Quốc!

Về vai trò của Nhật Bản tại Bán đảo Triều Tiên trong thời kỳ cai trị của Nhật Bản, đã có một cuộc tranh cãi lịch sử giữa Nhật Bản, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên.

Anime:  

Khang Dora

Theo TinAnime

Facebook